Pháp luật

Mang dao chém lực lượng chức năng vì không cho em trai qua chốt đi thu tiền hụi

Ngày 15/8, Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990, ngụ Khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai), về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, lúc 18h20 ngày 9/8, Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1993, ngụ Khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai), điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đóng trên địa bàn phường, yêu cầu được qua chốt để đi thu tiền hụi.

Lúc này, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt giải thích, yêu cầu Nhựt quay về chấp hành việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Nhựt chống đối, thách thức và hăm dọa cán bộ làm nhiệm vụ rồi bỏ đi.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.

Hiện trường vụ việc tối 9/8.

Lúc sau, Nhựt cùng một số đối tượng khác mang theo gậy quay lại chốt kiểm soát chửi bới lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây. Chưa dừng lại, Nhựt còn gọi điện cho cho anh trai là Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990), cùng một số đối tượng cầm dao tự chế chạy xe máy đến chốt chửi bới, đe dọa lực lượng làm nhiệm rồi bỏ về.

Đến 20h cùng ngày, khi Công an thị xã Giá Rai đang làm việc với những người có liên quan, Sơn cùng đồng bọn quay lại hiện trường dùng dao tự chế chém lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều hung khí tự chế. Công an thị xã Giá Rai đang củng cố hồ sơ, bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Văn Đức - Hải Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP