Nhà đẹp

Mãn nhãn ngắm nhà đẹp yên bình có cây xanh trăm tuổi

Mặc dù không sở hữu kiến trúc cầu kỳ, lộng lẫy như những căn biệt thự khác nhưng ngôi nhà này là một nơi rất đáng sống với không gian an toàn, riêng tư và cực lãng mạn.

Tọa lạc tại Dulwich, một khu vực bên ngoài Thủ đô London (Anh), ngôi nhàcủa kiến trúc sư Jake Edgley được xây dựng trên một vườn cây ăn quả cũ - nơi có thể đem lại sự riêng tư, yên tĩnh cho gia đình.

Điều đặc biệt nhất của ngôi nhà này đó chính là nó được xây dựng xung quanh một cây lê có tuổi đời lên tới 100 năm.

Nội thất trong nhà sử dụng chất liệu gỗ là chủ yếu và những ô cửa kính giúp ánh nắng ngập tràn khắp nơi.

Bên cạnh đó, ngôi nhà này còn sử dụng sơn không dung môi và không dùng bất kỳ vật liệu formaldehyd nào.

Ngoài ra, ngôi nhà cũng được thiết kế sao cho giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng, hạn chế thất thoát nhiệt cũng như có thể tạo ra nước nóng và lấy nước mưa.

Cảnh quan bên ngoài ngôi nhà được thiết kế bởi hãng Gardenia Gardens.

Phòng khách tuy đơn giản nhưng vẫn rất lịch sự, tinh tế.

Phòng bếp được thiết kế theo kiểu quầy bar.

Phòng ăn có thể nhìn ra không gian xanh mát ở bên ngoài.

Phòng ngủ đơn giản nhưng ấm áp. Ảnh: Dwell.

Tác giả: Hà Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP