Kinh tế

Mâm ngũ quả tăng giá gấp ba

Do lượng hàng cung ứng giảm hơn so với mọi năm nên giá trái cây năm nay tăng cao.

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên Đán nên thị trường trái cây đang tăng giá từng ngày. Khảo sát của VnExpress cho thấy, giá một số loại trái cây như vú sữa, táo, chuối, bưởi, đủ đủ… đắt gấp đôi, ba ngày thường.

Chị Loan, ở quận Bình Thạnh cho biết, chị mua mâm ngũ qua bao gồm mãng cầu, dừa, xoài, đu đủ, bưởi hết 300.000 đồng. Riêng bưởi trái 1,2 kg chị phải mất tới 120.000 đồng, bởi loại này nếu ngày thường chỉ 45.000 đồng một kg thì nay đã 100.000 đồng (loại 1).

Cũng cho biết giá trái cây tăng mạnh, chị Hạnh (quận 5) cho biết, ngày thường chuối sứ 15.000 đồng một kg, một nải khoảng 22.000 đồng, nay tăng giá tới 50.000 đồng mỗi nải. "Tôi mua 4 nải để cúng mất tới 200.000 đồng rồi", chị Hạnh kể.

Trái cây tăng giá dịp cận tết.

Là người chuyên buôn trái cây tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), cô Vân cho biết, năm nay lượng hàng về sụt giảm nên thương lái bán lại với giá cao, tăng 10-70%. “Nếu ngày thường bưởi loại 1 là 55.000-65.000 đồng một kg thì nay lên 90.000-100.000 đồng. Vú sữa, đu đủ cũng tăng 20.000 đồng mỗi kg”, cô Vân nói và cho biết, năm nay, lượng bưởi và mãng cầu ít nên giá tăng mạnh. Sát 30 Tết, giá có thể tăng cao nữa

Chị Ngân, nhà vườn tại Tiền Giang cho biết, năm nay trái cây được thương lái mua với giá cao. Đặc biệt, đu đủ, chôm chôm mỗi kg tăng 5.000 đồng so với ngày thường. Nhà vườn trồng chôm chôm tại các xã cù lao huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang được thương lái thu mua với giá cao 30.000 đồng một kg đối với chôm chôm Java và chôm chôm Thái là gần 50.000 đồng. Còn tại Hợp tác xã Vú sữa Lò Rèn (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), mỗi ngày cung ứng cho thị trường phía Bắc từ 500-700 kg vú sữa nhưng có đợt không đủ hàng giao. Hiện giá vú sữa loại 1 tại vườn là 40.000 đồng một kg, loại 2 giá 32.000 đồng một kg, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Theo quản lý tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng về chợ cận Tết tăng dần, đạt từ 7.000 - 7.500 tấn một đêm, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, trong đó lượng rau dao động từ 2.700-3.000 tấn một ngày, trái cây từ 4.300-4.500 tấn. Lượng trái cây chủ lực phục vụ tết như xoài, mãng cầu, quýt, bưởi, thanh long… có khả năng giảm do thời tiết thất thường, mưa nhiều và trái mùa.

Do vậy, theo chợ đầu mối, nhiều khả năng giá bán đối với các mặt hàng này sẽ tăng cao vào những ngày cận tết. Hiện giá bưởi da xanh mua tại vườn ở mức hơn 70.000 đồng một kg, cao hơn bình quân cùng kỳ năm 2017 khoảng 20.000 đồng mỗi kg.

Tác giả: Thi Hà

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP