Thế giới

Malaysia không công bố lời khai nhân chứng nghi án Kim Jong-nam

Tòa án Malaysia hoãn phiên xét xử nghi phạm Indonesia Aisyah do luật sư của cô đệ đơn kháng cáo vì không được tiếp cận lời khai nhân chứng.

Đoàn Thị Hương (áo tím) và Siti Aisyah (áo đỏ) bị cảnh sát áp giải tới tòa thượng thẩm Shah Alam ở Malaysia hôm 14/12. Ảnh: AFP.

Tòa thượng thẩm Malaysia ở Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur hôm 18/12 quyết định đình chỉ phiên xét xử nữ nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, AFP đưa tin. Aisyah ban đầu được ấn định sẽ ra tòa vào tháng 1/2019 sau khi tòa án Malaysia hồi tháng 8 ra phán quyết rằng công tố viên đã có đủ chứng cứ chống lại cô và nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam Đoàn Thị Hương.

Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc ám sát công dân Triều Tiên bị nghi là Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur tháng 2/2017 bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân. Hai nghi phạm khẳng định họ bị lừa tham gia chương trình truyền hình thực tế và cũng không biết nạn nhân là ai.

Lời khai từ 7 nhân chứng được công tố viên thu thập gồm người lái xe chở nạn nhân và những người quen biết Aisyah. Công tố viên cho rằng những lời khai này cần được giữ kín nên không cung cấp cho luật sư của Aisyah.

Gooi Soon Seng, luật sư bào chữa của Aisyah, cho biết lời khai của nhân chứng là cần thiết cho quá trình bào chữa và ông sẽ kháng cáo phán quyết của tòa, một quá trình có thể kéo dài vài tháng. "Nếu chúng tôi không được cung cấp lời khai nhân chứng, thân chủ của tôi sẽ bị tổn hại, có thể dẫn đến sai lầm công lý", Gooi nói với các phóng viên tại tòa án.

Phiên tòa xét xử Aisyah ban đầu được ấn định vào tháng 11 nhưng bị lùi sang tháng 1/2019 vì một luật sư bào chữa gặp vấn đề về sức khỏe. Phiên xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương dự kiến được nối lại vào tháng ba và tòa án sẽ ra phán quyết ngày 21/12 để xem liệu phiên xử có bị hoãn như của Aisyah hay không.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah lần đầu tiên ra tòa cùng nhau vào tháng 10/2017 nhưng quá trình tố tụng diễn ra chậm chạp do có quá nhiều nhân chứng và các phiên điều trần được tổ chức không thường xuyên. Theo luật hiện hành Malaysia, hai nghi phạm sẽ bị kết án tử hình bằng cách treo cổ nếu bị tuyên có tội.

Chính phủ mới của Malaysia tuyên bố sẽ bãi bỏ án tử hình đối với tất cả các tội phạm song thay đổi này cần được quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP