Thể thao

Mai Sỹ Hoàng của SLNA được “quy hoạch” cho VCK U23 châu Á 2022

Hậu vệ Mai Sỹ Hoàng của SLNA có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của U23 Việt Nam. Tuy nhiên thay vì tham dự SEA Games 31, cầu thủ này được “quy hoạch” cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6.

Trong những ngày qua, HLV Park Hang Seo liên tiếp thực hiện quyết định triệu tập bổ sung nhân sự cho U23 Việt Nam trong bối cảnh môn bóng đá nam SEA Games 31 chỉ còn hơn một tuần nữa là khởi tranh. Không chỉ nhắm nhân sự cho đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, chiến lược gia người Hàn Quốc còn chuẩn bị luôn cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tới. Ngoài ra việc triệu tập các nhân sự mới còn tạo điều kiện để tân HLV trưởng U23 Việt Nam là ông Gong Oh Kyun có điều kiện nắm bắt toàn bộ về chất lượng nhân sự của U23 Việt Nam.

Mai Sỹ Hoàng được triệu tập lên U23 Việt Nam

Theo thông tin mới nhất, để có sự chuẩn bị tốt nhất Vòng chung kết U23 Châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây, ĐT U23 Việt Nam sẽ tập huấn bổ sung đợt 2 năm 2022 từ ngày 30/4 đến 23/5 tại Hà Nội. Nhằm đảm bảo công tác chuyên môn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có công văn gửi CLB Sông Lam Nghệ An về việc triệu tập hậu vệ Mai Sỹ Hoàng để tập huấn chuẩn bị cho giải đấu này.

Như vậy trong thời gian sắp tới Mai Sỹ Hoàng sẽ di chuyển ra Hà Nội để tập trung cùng đội U23 Việt Nam. Trong khi đó đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31 sẽ di chuyển lên Phú Thọ để thi đấu các trận tại bảng A môn bóng đá nam trên sân Việt Trì. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để hậu vệ của SLNA thể hiện bản thân.

Mai Sỹ Hoàng được “quy hoạch” cho VCK U23 châu Á 2022

Mai Sỹ Hoàng từng không ít lần góp mặt trong danh sách triệu tập tuyển U22 Việt Nam (nay là U23 Việt Nam) tuy nhiên có rất ít cơ hội ra sân. Anh là cầu thủ được đóng đinh ở hành lang trái các cấp độ trẻ SLNA từ trước đến nay. Từ đội U đến đội 1 SLNA lẫn U19 hay U22 Việt Nam, Hoàng đều chơi bên hành lang trái. Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ xứ Nghệ này còn sở hữu những cú sút phạt đầy uy lực.

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 có 16 đội được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng. Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Thái Lan, U23 Malaysia và đội đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan.

Tác giả: Phong Trần

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP