Xã hội

Mải nô đùa, hai anh em ruột rơi xuống kênh tử vong

Một bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi là hai anh em ruột rơi xuống kênh ở quận 12, TPHCM đuối nước thương tâm.

Đoạn kênh hai anh em bị đuối nước..

Tối 9/5, Công an quận 12, TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày trong lúc đang nô đùa, bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi là hai anh em ruột được xác định là không may trượt chân rơi xuống kênh nước trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM.

Nhiều người dân theo dõi Công an làm việc.

Thời điểm này, người thân ở trong nhà không hay biết, khi tìm kiếm không thấy hai anh em thì người thân hô hoán và nhờ người giúp đỡ tìm kiếm. Sau nhiều giờ lặn tìm dưới dòng kênh, người dân tìm thấy thi thể hai anh em.

Con kênh hai bé gặp nạn là kênh thoát nước từ khu vực đường TX13, phường Thạnh Xuân, quận 12 ra sông Vàm Thuật. Bờ kênh có lan can cao khoảng 70cm, vị trí gần nơi gia đình hai bé có một đoạn lan can bị khuyết.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP