Pháp luật

Má mì điều hành đường dây kiều nữ bán dâm nghìn đô

Các cô gái tham gia bán dâm đều có nhan sắc ưa nhìn, cao từ 1m7, từng làm công việc PG tại nhiều sự kiện.

Hôm nay, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Phạm Thị Thanh Huyền (28 tuổi) về tội Môi giới mại dâm. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa được mở, Huyền đã rút kháng cáo nên tòa đình chỉ xét xử.

Hơn hai tháng trước, Huyền bị TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt 15 tháng tù. Theo bản án sơ thẩm, tối 10/11/2017, Huyền nhận được đề nghị mua dâm từ một thanh niên. Hai bên thỏa thuận giá mua dâm từ 3 đến 10 triệu đồng, tùy vào nhan sắc của nhân viên.

Sau khi khách đồng ý giá 10 triệu, Huyền cử một cô gái cao ráo, gương mặt xinh đẹp tới một khách sạn hạng sang trên phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) để "phục vụ". Tại khách sạn, Huyền thu trước tiền và trả công bán dâm 8 triệu đồng cho kiều nữ.

Trong lúc Huyền đang đứng đợi ở khách sạn, cảnh sát kiểm tra hành chính và phát hiện hành vi mua bán dâm.

Huyền thừa nhận nhân viên do cô ta điều hành đều từng làm nghề PG, có gương mặt khả ái, cao 1,7m trở lên. Mỗi lần khách muốn mua dâm, Huyền đưa ảnh của các cô này để họ lựa chọn.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP