Du lịch

Lý Sơn ngừng đón du khách

Hơn 200 du khách đã rời đảo Lý Sơn sáng 9/3 sau khi UBND tỉnh chỉ đạo dừng đón du khách trong và ngoài nước.

Việc dừng làm thủ tục cho du khách đến Lý Sơn được ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, công bố tối 8/3.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khuyến khích người nước ngoài đang ở đảo Lý Sơn sớm trở lại đất liền; không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam và cho phép người nước ngoài ra đảo từ sáng 9/3, đến khi có chỉ đạo mới. Người dân được khuyến cáo nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào đảo Lý Sơn.

Du khách rời đảo Lý Sơn và khai báo y tế sáng 9/3. Ảnh: Phạm Linh.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, từ sau Tết đến cách đây hai tuần, lượng du khách đến Lý Sơn mỗi ngày chỉ khoảng 150 - 200 khách, so với 1.500 - 3.000 khách ở cùng thời điểm năm ngoái. Gần đây, lượng khách tăng trở lại, lên 500 đến 1.000 khách mỗi ngày.

Khách đến Lý Sơn được kiểm tra sức khỏe và thân nhiệt ở đất liền từ cảng Sa Kỳ. Khách nước ngoài sẽ được kiểm tra lịch trình, nếu đến từ vùng dịch thì thực hiện cách ly.

Hôm qua, Lý Sơn còn 4 du khách gồm một người Canada, một người Italy, hai người Mỹ và hơn 200 du khách người Việt. Sáng 9/3, các du khách đã rời đảo.

Người dân khai báo y tế khi về đảo Lý Sơn. Ảnh: Phạm Linh.

Đảo Lý Sơn rộng khoảng 10 km2, cách đất liền Quảng Ngãi 15 hải lý. Du khách đến đảo bằng tàu cao tốc và siêu tốc với thời gian 30 - 45 phút. Năm 2018, Lý Sơn đón 230.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 276 tỷ đồng. Năm 2019 huyện đảo đón 265.000 lượt du khách. Tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận bệnh nhân nhiễm Covid - 19.

Tác giả: Phạm Linh

Nguồn tin: Báo Vnexpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP