Thể thao

Lý do nhà cái xếp tuyển Việt Nam ở cửa dưới Thái Lan

Trao đổi cùng Zing.vn, BLV Quang Huy không bất ngờ khi nhà cái đặt đội tuyển Thái Lan ở cửa trên Việt Nam trong trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 19h ngày 5/9. Người Thái quyết tâm phục hận khi liên tục thất bại trước tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Các đội tuyển Thái Lan thua Việt Nam tại giải giao hữu M-150 Cup 2017, vòng loại U23 châu Á 2020 và King’s Cup 2019.

Nhà cái đánh giá Thái Lan có nhiều cơ hội thắng. Ảnh: Quang Thịnh.

Nhà cái dự đoán Thái Lan ở cửa trên

Theo tỷ lệ cược cập nhật trước trận đấu, tuyển Thái Lan chấp Việt Nam nửa trái (0:1/2). Dưới góc nhìn chuyên môn, BLV Quang Huy cho biết anh không bất ngờ khi Thái Lan được đặt cửa trên so với thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Nhà cái đặt tỷ lệ chấp Việt Nam nửa trái vì Thái Lan chơi trên sân nhà. Đây là yếu tố quan trọng ở mỗi trận đấu. Ngoài ra, họ muốn thắng hơn. Trong một năm gần đây, tuyển Việt Nam tiến bộ khiến người Thái bắt đầu sợ cảm giác bị xếp sau”, BLV Quang Huy nhận định.

Theo BLV Quang Huy, CĐV Thái Lan chưa thật sự “tâm phục khẩu phục” sau 2 thất bại ở vòng loại U23 châu Á 2020 và King’s Cup 2019. Tại vòng loại U23 châu Á, họ biện minh vì đã chắc chắn vào chung kết nên không cần bung sức. Đến trận so tài ở King’s Cup, vắng Chanathip Songkrasin là lý do để Thái Lan bào chữa.

“Tâm điểm ở trận đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở vị trí của Chanathip. Đây là nhân tố chủ chốt của đội hình 'Voi chiến', có thể biến cục diện hoàn toàn khác trận đấu trước đó. So với King’s Cup 2019, đội hình Thái Lan mạnh lên khá nhiều, họ có đủ ngôi sao và tân HLV Nishino được đánh giá cao”, BLV Quang Huy cho hay.

BLV Quang Huy khẳng định phong độ và lực lượng của tuyển Việt Nam không hề thua kém Thái Lan. Việc nhà cái đặt tỷ lệ chấp nửa trái chỉ nằm ở yếu tố Thái Lan chơi trên sân nhà, và "máu" chiến thắng để gỡ gạc thể diện. Nếu thua thêm trận này, Thái Lan phải chấp nhận sự thật là đã bị Việt Nam bỏ lại phía sau.

Thầy Park sẽ ưu tiên phòng ngự cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

Trận đấu có ít bàn thắng

Theo nhà cái, tỷ lệ cược bàn thắng của trận này là 2:1/4 (tức 2,25 bàn thắng). Người đặt cược “tài” sẽ thắng nếu trận đấu có nhiều hơn 3 bàn và ngược lại. BLV Quang Huy cho rằng đây là tỷ lệ phi lý khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn chặt chẽ trong mọi tình huống tấn công.

“Trong lịch sử, chưa bao giờ trình độ giữa 2 nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam cân bằng như hiện tại. HLV Park đề cao lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn với sơ đồ 3-4-3 sở trường. Trong khi đó, HLV Akira thường áp đặt lối chơi tấn công, nhưng cũng cẩn trọng phòng ngự”, BLV Quang Huy phân tích.

“Trong 45 phút đầu tiên, khả năng có bàn thắng không cao vì 2 đội thận trọng. Thái Lan khao khát thắng, song khả năng vận hành lối chơi dưới thời HLV mới vẫn là dấu hỏi. Họ tấn công với mức độ vừa phải để tránh dính hồi mã thương từ Việt Nam. Với thầy Park, ông sẽ yêu cầu học trò tấn công chủ động hơn ở hiệp 2”.

BLV Quang Huy nhấn mạnh Thái Lan phải thắng vì 3 điểm và lấy lại niềm tin từ CĐV nhà, nhưng tuyển Việt Nam không nhất thiết phải chiến thắng, bởi hòa trên sân Thammasat là kết quả không tồi. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 vẫn là cuộc chiến đường dài, gồm 5 đội bóng ở bảng G. Thắng Thái Lan là điều tuyệt vời, nhưng giành một điểm sẽ đủ cho màn chạy đà của “Rồng vàng”.

Để chuẩn bị cho trận này, HLV Nishino chỉ gọi một tiền đạo lên tuyển Thái Lan. Sức mạnh tấn công của "Voi chiến" sẽ nằm chủ yếu ở hàng tiền vệ với đầu tàu là Chanathip. Bên phía Việt Nam, khả năng cao thầy Park xếp 3 tiền đạo như thường lệ.

Tác giả: Viết Tuệ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP