Thể thao

Lùi lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 30

Lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 30 lùi lại 12 ngày, thay vì diễn ra hôm 3/10 như dự kiến ban đầu.

Chủ nhà SEA Games 30 Philippines dự kiến tổ chức bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam hôm 3/10. Tuy nhiên, ban tổ chức chủ nhà bất ngờ gửi công văn tạm hoãn tới Ủy ban Olympic của các nước tham dự Đại hội.

Thời gian được ấn định là ngày 15/10, tức lễ bốc thăm bị lùi 12 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đây cũng là ngày đội tuyển Việt Nam làm khách trước Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Thầy Park có hơn một tháng để nghiên cứu đối thủ cho SEA Games 30. Ảnh: Minh Chiến.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 bởi thành tích không tốt ở kỳ đại hội gần đây, cùng nhóm này là Myanmar. Trong khi đó, chủ nhà Philippines và đương kim vô địch Thái Lan là nhóm hạt giống số 1, nhóm số 2 là Malaysia và Indonesia.

Theo ban tổ chức, môn bóng đá khởi tranh từ 25/11 và trận chung kết diễn ra tối 10/12. Bóng đá nam có 11 đội tham gia, chia thành 2 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất và nhì vào chơi bán kết.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự đại hội lần này gồm 857 thành viên (gồm quan chức, chuyên gia, HLV và VĐV). Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài 43/56 môn và phân môn của đại hội, trong đó có 13 môn đi theo hình thức xã hội hóa là golf, bóng rổ, jui-jitsu, ba môn phối hợp với mục tiêu 40-50 HCV và giữ vị trí top 3 toàn đoàn.

Để chuẩn bị cho chiến dịch săn HCV, HLV Park Hang-seo tiến hành nhiều đợt tập trung ngắn ngày từ tháng 6 vừa qua nhằm tuyển chọn nhân sự cho U22 Việt Nam. Từ ngày 24/9, U22 Việt Nam tập trung tại Hà Nội và có trận giao hữu gặp U22 UAE tại sân Thống Nhất, TP.HCM vào 13/10.

Tác giả: Đỗ Hải

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP