Du lịch

Lùi đêm khai mạc cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đến 30/4

Do tối 29/4, VTV phải dành thời lượng để đưa tin các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nên cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khai mạc muộn hơn một ngày.

Ngày 6/3, đại diện ban tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế năm 2017 (DIFF 2017), cho biết đêm khai mạc DIFF 2017 sẽ thay đổi lịch từ tối 29/4 sang tối 30/4.

Nguyên nhân là do lịch truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam tối 29/4 ưu tiên phát sóng các hoạt động của lãnh đạo, Đảng, Nhà nước nên lịch truyền hình trực tiếp pháo hoa phải lùi lại một ngày.

Một màn trình diễn tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2015. Ảnh: Lê Hiếu.

Cùng với đó, Lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần, từ ngày 5/5 đến ngày 23/6. Đây là lễ hội đặc sắc với sự xuất hiện của 9 xe hoa. Trong đó, 8 xe hoa theo truyền thống văn hóa của 8 quốc gia và một xe hoa biểu tượng của TP Đà Nẵng. Mỗi xe là một sân khấu mini, nơi đoàn diễu hành và các vũ công tài năng sẽ cuốn du khách theo những vũ điệu bất tận.

Không gian ẩm thực Ngũ hành gồm 5 khu, diễn ra tại bờ Tây sông Hàn, phía Bắc cầu Nguyễn Văn Trỗi, liên tục từ 6h đến 22h các ngày 20/4 đến 30/9.

Hiện vé xem DIFF 2017 đã được ban tổ chức chính thức được phát hành tại các thành phố lớn như: Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Quảng Ninh.... Mức giá vé dao động 300.000 – 500.000 đồng/vé, tùy thuộc vào từng khán đài.


DIFF 2017 có sự tham gia tranh tài của 8 đội pháo hoa tới từ các quốc gia: Anh, Australia, Áo, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý và Việt Nam. Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”.

Tác giả bài viết: Đoàn Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP