Xã hội

Lực lượng cứu hộ đã cơ bản dọn xong hiện trường vụ đổ tường gần hồ Hoàn Kiếm

Thông tin từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho đến khoảng 22h tối nay 27-10, cơ bản đã dọn dẹp xong đống gạch từ bức tường bị đổ sát một công trường gần hồ Hoàn Kiếm; và không xảy ra thiệt hại về người.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Hoàn Kiếm, sự cố xảy ra sát công trình xây dựng tại số 22, 24, 26, 28, 30, 32 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống; hiện trạng là bức tường của khối nhà 2 tầng số 32 Lê Thái Tổ (nhà kết cấu gạch, mái ngói, có kích thước mặt tiền rộng 3 mét, sâu khoảng 20 mét). Tầng 1 là ngõ đi chung của các hộ dân phía lớp sau của biển số nhà 32, trong đó có 17 hộ dân, 82 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu hộ, dọn dẹp hiện trường

Công ty CP Intimex Việt Nam là chủ đầu tư dự án xây dựng khách sạn cao cấp 20-32 Lê Thái Tổ, được Sở Xây dựng cấp phép ngày 10-1-2018. Tầng 2 ngôi nhà 32 thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Intimex (không thuộc dự án xây dựng).

Quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp tháo dỡ phần còn lại của bức tường; họp đại diện các hộ dân có liên quan để thống nhất phương án đảm bảo nhanh nhất sinh hoạt và yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quạn chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả.

Sự cố không xảy ra thiệt hại về người

Như ANTĐ thông tin, khoảng 15h30 ngày 27-10, sự cố sập tường đã xảy ra tại khu vực phố Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo một số nhân chứng kể lại và ghi nhận của cơ quan chức năng, bức tường ngăn ngõ 34 phố Lê Thái Tổ với 1 công trình xây dựng kề sát, chiều dài khoảng hơn 10 mét, nghiêng từ từ rồi bất ngờ đổ sập xuống vỉa hè.

Ngay sau khi nhận được báo cáo sự việc từ CAQ Hoàn Kiếm, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng CS PCCC và CNCH - CAQ Hoàn Kiếm, đội CSGT-TT-CĐ và CAP Hàng Trống cùng Đội CSGT số 1 nhanh chóng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố, xác định nguyên nhân và phân luồng đảm bảo giao thông.

Lực lượng chức năng thu dẹp đống đổ nát

Tại hiện trường, gạch từ bức tường đổ vỡ đè lên phần tường rào bao quanh công trường bên cạnh, đồng thời làm hư hại mái tôn của 1 cửa hàng sát đó.

“Rất may sự cố không gây thiệt hại về người, tuy nhiên do khối lượng gạch vỡ vụn lớn đè lên nhiều miếng tôn, thép nên việc dọn dẹp phải mất gần 7 tiếng mới kết thúc.", một cán bộ thuộc lực lượng CNCH - CAQ Hoàn Kiếm cho hay.

Tác giả: Ánh Nguyệt

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP