Thể thao

Lựa chọn của Văn Lâm và nước cờ sai của bầu Đức, bầu Hiển

Đặng Văn Lâm cho biết anh có những lựa chọn khác ở châu Âu nhưng Nhật Bản là nơi anh hướng tới.

Thủ thành Đặng Văn Lâm

Thương vụ thủ thành Đặng Văn Lâm gia nhập CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) đang thu hút nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Mới đây, trong lần đầu lên tiếng về việc được Cerezo Osaka chiêu mộ, cầu thủ mang 2 dòng máu Việt Nam - Nga tiết lộ, anh có những lời đề nghị từ châu Âu nhưng cuối cùng lựa chọn tới Nhật Bản.

Cũng theo Văn Lâm, anh nhận thấy đây là môi trường phù hợp với mình và sẽ nỗ lực để cạnh tranh vị trí trong đội hình Cerezo.

Quan điểm của cầu thủ sinh năm 1993 hoàn toàn hợp lý, anh mới chinh phục được Đông Nam Á và tầm châu Á vẫn là một dấu hỏi.

Trong khi đó, khoảng cách giữa Đông Nam Á tới châu Âu - nơi bóng đá phát triển hàng đầu thế giới vẫn còn rất xa.

Tham vọng của Văn Lâm là thi đấu ở châu Âu nhưng để tới được lục địa già, anh trước tiên cần chứng minh mình đang nằm trong top đầu châu Á.

Nói cách khác, Văn Lâm đang vạch ra lộ trình chi tiết và khoa học cho sự nghiệp của mình. Ở tuổi 28, anh vẫn còn thời gian để mơ về lục địa già.

Nhìn Văn Lâm mới thấy được Công Phượng và Văn Hậu đã sai lầm ra sao khi chấp nhận tới châu Âu thử thách sự nghiệp.

Bộ đôi này cuối cùng đều thất bại trở về, gần như không có chút dấu ấn nào.

Nên nhớ, bóng đá Việt Nam đang đứng ở top 100 thế giới và cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn tiệm cận đỉnh cao.

Với các cầu thủ, không thể ngày một ngày hai họ có thể trở thành kẻ chinh phục châu Âu.

Từ góc độ này, rõ ràng bầu Đức và bầu Hiển đều cho thấy mình đã đi một nước cờ sai lầm. Nhưng nếu không đi thì không có đường.

Công Phượng, Văn Hậu dù thất bại, chí ít cũng cho thấy cầu thủ Việt Nam cần thêm những gì để chơi bóng ở miền đất hứa.

Hi vọng rằng, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ được chứng kiến cầu thủ Việt Nam chạy trên thảm cỏ châu Âu.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP