Trong tỉnh

Lũ cuốn trôi hàng trăm máy phát điện ở Kỳ Sơn

Đến 14 giờ chiều ngày 22/7, nhiều bản làng ở huyện vùng cao Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.


Sân và nhà ăn UBND xã cũng bị sạt lở nặng. Ảnh: Lữ Phú

Ông Lương Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã còn 5 bản đang bị cô lập hoàn toàn là Xằng Trên, Xốp Dường, Chà Nga, Phá Chiếng và Piêng Vai. Hiện chính quyền vẫn chưa thể tiếp cận được những bản này do nước lũ và sạt lở đất ách tắc giao thông.

Dùng thuyền để di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh: Lữ Phú

Ngoài ra, xã Mỹ Lý cũng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. Cụ thể: Lũ cuốn trôi 127 máy phát điện nhỏ, 2 gian nhà ăn của Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý, làm ngập 2 nhà ở bản Xằng Trên, cuốn trôi 5,8 ha ngô, làm sạt lở 1/3 sân và nhà ăn UBND xã Mỹ Lý, sạt lở hư hỏng Quốc lộ 16…

Ngôi nhà sàn ở bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Lữ Phú

Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã Mỹ Lý đã tổ chức trực tại các điểm xung yếu; thăm hỏi động viên những gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: máy phát điện ,kỳ sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP