Trong tỉnh

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn trơ, trông như ở hành tinh khác

Nắng nóng kéo dài, nước thượng nguồn đổ về thấp, trong khi nhà máy phải xả nước chống hạn cho vùng hạ du khiến mực nước ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, Nghệ An xuống thấp.

Một góc lòng hồ thủy điện Bản Vẽ khô cạn, bùn đất trắng xóa - Ảnh: LÔ TÚ

Cảnh tượng khô hạn hiếm gặp ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ trong nhiều năm qua khiến nhiều người ngạc nhiên.

Trong tháng 6, lưu lượng nước từ thượng nguồn chảy về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ chỉ đạt 1/3 so với trung bình nhiều năm. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, chống hạn ở khu vực hạ du.

Để chống hạn cho vùng hạ du, giữa tháng 6-2019, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả nước từ 100-120m³/s.

Lãnh đạo Công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ hiện nay chỉ cao hơn mực nước chết 3,5m, dung tích hồ chứa hiện nay chỉ còn 60 triệu m³.

Thủy điện Bản Vẽ được xây dựng tại thượng nguồn Nậm Nơn (sông Lam). Đập thủy điện tạo ra hồ Bản Vẽ, diện tích mặt nước 8.700 km², thuộc địa bàn bốn xã gồm Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai. Đây là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung và tỉnh Nghệ An, với công suất thiết kế 320MW và dung tích hồ chứa nước 1,8 tỉ m³.

Đường vào bến đò qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ là cách di chuyển duy nhất vào trung tâm xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An. Nước lòng hồ khô cạn nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn hơn - Ảnh: LÔ TÚ

Nước khô hạn, người dân có thể đi bộ trên bòng hồ - Ảnh: LÔ TÚ

Những cây gỗ lớn nằm ngổn ngang khi nước lòng hồ cạn kiệt dần - Ảnh: LÔ TÚ

Nước cạn để lộ ra những cành cây. Đất lở nên người dân phải lội bùn băng qua - Ảnh: LÔ TÚ

Nguyên nhân khiến mực nước ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ xuống thấp là nắng nóng kéo dài, nước thượng nguồn đổ về thấp, trong khi nhà máy phải xả nước chống hạn cho vùng hạ du - Ảnh: LÔ TÚ

Đất nứt toác vì khô hạn trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - Ảnh: LÔ TÚ

Những cành cây chết khô khi nhà máy thủy điện tích nước trong lòng hồ Bản Vẽ - Ảnh: LÔ TÚ

Nước cạn khiến việc đi lại của người dân thêm khó khăn vì bùn đất - Ảnh: LÔ TÚ

Người dân đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ để vào xã Hữu Khuông - Ảnh: LÔ TÚ

Để có giải pháp chống hạn cho vùng hạ du, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả nước từ 100-120m³/s - Ảnh: LÔ TÚ

Theo lãnh đạo Công ty thủy điện Bản Vẽ, hồ thủy điện Bản Vẽ hiện nay chỉ cao hơn mực nước chết 3,5m, dung tích hồ chứa hiện nay chỉ còn 60 triệu m³ - Ảnh: LÔ TÚ

Cảnh tượng hiếm gặp lòng hồ thủy điện Bản Vẽ khô hạn - Ảnh: LÔ TÚ

Tác giả: LÔ TÚ - DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP