Pháp luật

Lời khai kẻ khống chế bảo vệ Điện Máy Xanh, cướp 1,5 tỷ

Chức cho biết cửa hàng Điện Máy Xanh ở Hà Nội có lỗi ở khoá cửa. Sau khi trói nhân viên bảo vệ, bị can lấy hơn 60 điện thoại, 6 laptop, 28 đồng hồ...

Ngày 11/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khởi tố bị can Nguyễn Minh Chức (24 tuổi, ở huyện Giao Thủy, Nam Định) về tội Cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Minh Chức. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Chức thừa nhận hành vi đột nhập vào cửa hàng Điện Máy Xanh (ở đường Cầu Diễn) để lấy nhiều tài sản hôm 29/11.

Theo lời khai, do thiếu tiền tiêu xài, ăn uống..., bị can đã thăm dò một số siêu thị điện máy trên địa bàn để trộm cắp tài sản.

Đến chiều 27/11, Chức phát hiện cửa hàng Điện Máy Xanh Cầu Diễn bị lỗi khoá cửa, đồng thời, tủ điện tổng của siêu thị đặt ở ngoài sân.

Rạng sáng 29/11, bị can chuẩn bị dao, dây thít, bao tải... đến cửa hàng rồi ngắt nguồn điện tổng, hòng vô hiệu hoá camera giám sát và hệ thống điện. Sau khi mở được khoá cửa và vào bên trong, Chức thấy nhân viên bảo vệ đang ngủ nên khống chế bằng dao rồi trói người này lại.

Nam thanh niên 24 tuổi lục lọi siêu thị, lấy hơn 60 điện thoại di động, 6 laptop, 28 đồng hồ cùng nhiều tài sản khác tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Cảnh sát cho biết Chức đã bán gần 20 điện thoại để lấy tiền tiêu.

Tài sản Chức cướp. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 4/12, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội bắt giữ được Chức.

Ngày 11/12, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm đã trao trả lại số tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng cho cửa hàng Điện Máy Xanh.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP