Pháp luật

Lời khai của nữ nghi phạm sát hại người tình dã man

Liên quan đến vụ người đàn ông bị một phụ nữ sát hại dã man tại xã Hồng Hạ, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghi phạm đã có một số lời khai ban đầu.

Theo đó, bà A.S. - nghi phạm sát hại người tình khai giữa bà và ông H. có tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, hai người chưa đến được với nhau nên rủ nhau cùng chết.

Khoảng 3h sáng ngày 21/8 ông H. và bà A.S. hẹn nhau ra bờ suối. Tại đây, bà S. đã dùng hung khí sát hại người tình. Sau đó, bà S. đã phân tán một phần thi thế nạn nhân mang đi giấu trên đồi.

Chiều 21/8, khi gia đình không thấy ông H. ở nhà nên bắt đầu đi tìm. Sáng 22/8, người nhà phát hiện thi thể ông này ở bên kia suối gần nhà nên trình báo cơ quan công an.

Sau khi sát hại ông H. ở bờ suối, bà A.S. chặt một phần thân thể của nạn nhân chôn ở quả đồi (Ảnh: minh họa).

Như Dân trí thông tin, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Hồng Hạ, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nạn nhân là ông H.V.H. (sinh năm 1958), trú xã Hồng Hạ. Nghi phạm sát hại ông H. là bà A.S. (SN 1970, cùng trú xã Hồng Hạ).

Được biết, sau khi nghi sát hại ông H., bà A.S. nhiều lần tìm cách tự tử nhưng bất thành.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP