Pháp luật

Lời khai của nghi phạm sát hại dã man nam sinh lớp 8 rồi cướp xe máy

Sau khi đâm nam sinh V. tử vong, Cường đã cướp chiếc xe của nạn nhân mang đi bán 1 triệu đồng rồi lấy tiền sử dụng ma tuý.

Sáng 15/4, theo thông tin từ Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) vào khoảng 9h ngày 11/4, đơn vị nhận được điện báo của Công an xã Chiềng Lương về việc anh Hà Văn Tùng cùng một số người dân đang chặt mía thì phát hiện thi thể nam giới ở khe nước cạn.

Ngay sau đó, Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định tử thi là Hà Văn V. (14 tuổi, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương - hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Chiềng Lương).

Điều tra xác định vào sáng 4/4, Hà Văn V. đi học tại Trường THCS Chiềng Lương sau đó không trở về nhà, gia đình đã tự tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Kết quả xem xét hiện trường nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an huyện Mai Sơn đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tiến hành điều tra xác minh làm rõ.

Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em, học sinh, nếu không kịp thời điều tra làm rõ sẽ gây hoang mang dư luận. Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường đã phát hiện một số vật dụng xác định là của nạn nhân, ngoài ra phát hiện 1 chiếc dép là manh mối duy nhất nhận định có liên quan đến đối tượng gây án.

Cường sau khi bị bắt.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện 15 vết thương ở vùng lưng, cổ nạn nhân nhận định bị đâm bằng dao. Về chiếc xe máy nạn nhân sử dụng không phát hiện tại hiện trường

Nhận định hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Về thủ đoạn gây án, có thể hung thủ đã xin nạn nhân đi nhờ xe máy, sau đó lợi dụng đường vắng, sử dụng dao giết chết nạn nhân, cướp xe máy đi tiêu thụ

Ban chuyên án đã tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét, truy tìm tài sản chiếc xe máy của nạn nhân và rà soát dựng đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 9h00 sáng 12/4/2022 (sau 24h phát hiện thi thể nạn nhân), Ban chuyên án đã làm rõ đối tượng gây án là Lò Mạnh Cường (19 tuổi, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương). Đồng thời phát hiện, thu giữ chiếc xe đối tượng đem đi tiêu thụ tại tiểu khu 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Cường là kẻ nghiện ma túy, ngày 5/4 đã bị Công an huyện Mai Sơn lập hồ sơ đưa vào trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La cai nghiện ma túy bắt buộc.

Ngay sau khi xác định được đối tượng gây án, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Mai Sơn đã đến cơ sở cai nghiện đấu tranh với Cường.

Kết quả đấu tranh, thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cường khai vào sáng 4/4, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã một mình đi bộ từ nhà đến khu vực hỏm Buôm Hậu, bản Lù, xã Chiềng Lương để tìm nạn nhân.

Đến khoảng 12h15 phút cùng ngày, y phát hiện em Hà Văn V. đi học về bằng xe máy nên đã vẫy xin đi nhờ xe.

Sau đó, hắn dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng em V.

Bị đâm bất ngờ, nam sinh lớp 8 ngã xe máy và bỏ chạy xuống vực hẻm vườn mía cạnh đường rồi tử vong.

Sau khi đâm chết nạn nhân, Cường nhanh chóng cướp xe máy đi đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn bán xe được 1.000.000 đồng rồi tìm mua ma túy sử dụng cho bản thân.

Sau khi sử dụng ma túy, ngày 5/4, Cường bị Công an huyện Mai Sơn kiểm tra, lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Nhịp sống Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP