Pháp luật

Lời khai của kẻ mang bình xịt hơi cay và dao vào ngân hàng cướp 200 triệu đồng

Bị bắt sau 1 ngày thực hiện hành vi manh động tại cơ sở giao dịch ngân hàng, cướp số tiền khoảng 200 triệu đồng, đối tượng Cẩn đã khai nhận động cơ phạm tội.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 10h sáng 23-1, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. Một đối tượng là nam giới mang theo bình xịt hơi cay, dao tấn công, đe dọa khách hàng, nhân viên rồi cướp đi khoảng 200 triệu đồng.

Đối tượng Cẩn và khu vực xảy ra vụ cướp

Quá trình điều tra, đến 3h sáng 24-1, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng gây án là Lê Văn Cẩn (SN 196, trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư). Người này làm công nhân tại khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình.

Theo lời khai ban đầu của Cẩn, anh ta đã ly hôn, và gần đây có quan hệ tình cảm với một chủ quán Internet. Do “bí” tiền ăn tiêu, Cẩn đã mua bình xịt hơi cay, găng tay, và chọn phòng giao dịch ngân hàng cách nơi ở hơn 10 km để gây án.

Sáng 23-1, Cẩn mượn xe máy của bạn gái, tháo biển số, rồi mò đến ngân hàng trong vai khách giao dịch. Khi nhận thấy trong quầy giao dịch chỉ có 2 phụ nữ, Cẩn rút dao đe dọa, rồi dùng bình hơi cay xịt tấn công. Sau đó, đối tượng vào quầy, vơ cọc tiền khoảng 200 triệu đồng rồi bỏ chạy. Sau khi cướp số tiền trên, Cẩn cất giấu 120 triệu đồng tại nhà riêng, trả nợ 2 triệu đồng, mua xe máy mới và tặng bạn gái 70 triệu đồng.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP