Thể thao

Loạt trận sớm vòng 5 V-League 2019: Hà Nội, TP.HCM phân định ngôi đầu bảng

Chiều nay, 2 trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 5 V-League sẽ diễn ra, đây là hai trận đấu rất đáng chú ý khi kết quả thắng bại sẽ quyết định đội vươn lên dẫn đầu BXH.

Hà Nội FC sẽ thi đấu sớm giải quốc nội để có thời gian nghỉ ngơi trước khi thi đấu AFC Cup 2019.

Do phải tham dự AFC Cup 2019 vào giữa tuần sau, cả Hà Nội FC và B.Bình Dương đều được tạo điều kiện đá sớm ở giải quốc nội để có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị. Trong khi B.Bình Dương sẽ được thi đấu trên sân nhà với TP.HCM đang chơi cực kỳ ấn tượng thì Hà Nội FC lại phải làm khách tại Nha Trang trước đội chủ nhà S.Khánh Hòa. Về cơ bản với đội bóng thủ đô, lúc này S.Khánh Hòa không còn là đối thủ khó chơi như trước đây.

Sau những thay đổi về mặt lực lượng, đặc biệt là sự ra đi của Quốc Chí, đội bóng phố biển rõ ràng đã suy yếu đi nhiều. Bằng chứng là việc họ mới chỉ có 1 trận thắng và có tới 3 trận thua sau 4 trận đấu đầu tiên và đang đứng trong nhóm cuối BXH. Hà Nội FC rõ ràng thi đấu tốt hơn nhiều. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang dẫn đầu BXH với 10 điểm sau 4 trận chưa thua và đang có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất giải (tận +11). Chiến thắng 4-0 trước đội bóng khó chơi SLNA mới đây đã chứng minh rõ ràng thêm cho sức mạnh tuyệt đối của đội bóng thủ đô bất chấp việc họ không có sự phục vụ của đội trưởng Văn Quyết vì bị treo giò, bộ đôi Samson, Moses không thi đấu ngay từ đầu.

Với lực lượng hiện có gồm đa phần là các tuyển thủ quốc gia cùng những ngoại binh rất chất lượng, Hà Nội FC cho thấy họ là một thế lực thực sự của V-League 2019 và là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Sau một thời gian dài mệt mỏi vì quá tải, Quang Hải đang dần lấy lại phong độ tốt nhất. Ở trận đấu với SLNA mới đây, tuyển thủ Quốc gia này đã chơi cực hay và trực tiếp ghi 1 bàn thắng rất đẹp giúp đội nhà có chiến thắng đậm 4-0. Quang Hải hồi sinh trở lại, lối chơi của Hà Nội FC sẽ càng trở nên biến hóa và khó lường hơn.

Với lực lượng rất có chiều sâu và đặc biệt là dàn sao tấn công chất lượng như Thành Lương, Omar Feye, Samson, Oseni hay sự hỗ trợ tốt của Hùng Dũng, Văn Đại, sức công phá của đội bóng thủ đô là không thể lường hết được. Thế nên với phong độ tệ hại cùng hàng thủ kém cỏi như hiện tại, cho dù được chơi trên sân nhà, S.Khánh Hòa xem ra vẫn khó thoát khỏi trận thua. Với Hà Nội FC, chiến thắng là điều rất quan trọng vì nó sẽ giúp họ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.

Trong khi đó ở trận còn lại diễn ra trên sân Gò Đậu, TP.HCM cũng đặt quyết tâm rất cao phải thắng chủ nhà B.Bình Dương để tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ ngôi đầu của Hà Nội FC. TP.HCM đang thể hiện lối chơi tích cực sau sự xuất hiện của tân HLV Chung Hae-soung, người giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật của HAGL mùa trước. Với lối chơi phòng ngự chắc chắn suốt trận, tăng tốc và thực hiện các pha phản công sắc bén trong hiệp 2 của đội bóng này đang phát huy hiệu quả rõ ràng.

Ngoại trừ trận hòa với đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC, TP.HCM toàn thắng 3 trận còn lại và mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn cho đến thời điểm này. Trong khi đó B.Bình Dương lại gặp nhiều vấn đề hơn khi không có được lực lượng không đều và mạnh như đội khách do sự vắng mặt của Tiến Linh vì chấn thương và dàn sao trẻ cũng chưa cho thấy được sự hiệu quả, đặc biệt là việc HLV Trần Minh Chiến vừa bất ngờ từ chức. Khó khăn đang chờ đón đội bóng đất Thủ và xem ra họ khó đứng vững trước lối đá đầy hiệu quả của TP.HCM.

Lịch thi đấu:

17h00 B.Bình Dương vs TP.HCM

19h00 S.Khánh Hòa vs Hà Nội

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: V-League ,TP.HCM ,trận đấu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP