Kinh tế

Loạt dự án ở 'thủ phủ chè' Bảo Lộc vẫn thi công dù đang bị điều tra

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra hoạt động tách thửa, phân lô tại TP Bảo Lộc. Dù vậy, hàng loạt "dự án khủng" nơi đây vẫn thi công rầm rộ.

Hàng chục dự án lớn vẫn được thi công, rao bán dù UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh, Công an Lâm Đồng đang điều tra hoạt động phân lô bán nền có dấu hiệu sai quy định. Trong ảnh là dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley Bảo Lộc nằm vị trí giáp ranh giữa huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc.

"Dự án" này chỉ là khu đất trống khi cơ quan công an điều tra việc quản lý đất đai trên địa bàn TP Bảo Lộc. Sau gần 10 tháng, phần lớn mặt bằng đã được san gạt xong, nhiều công trình kiên cố kịp xây dựng.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, khu vực đất thuộc “dự án” Sun Valley Bảo Lộc thực chất là diện tích sở hữu của hai cá nhân, Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Khải Hưng (trụ sở TP.HCM) được ủy quyền bán hàng. Dự án này chưa được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư, phê duyệt như quảng cáo.

Dự án này rộng 45,5 ha, được quảng cáo có hơn 500 nền, diện tích từ 180-1.000 m2. Người mua đất nền hoặc các căn biệt thự ở dự án này được sở hữu lâu dài, sổ đỏ riêng. Bên trong, một số nhà mẫu và công trình đang được chủ đầu tư gấp rút thi công, tuy nhiên phần lớn dự án vẫn đang là bãi đất trống.

Tại hẻm Phùng Hưng, đường Phan Đình Phùng, nằm ngay trung tâm gần Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc, một khu vực rộng lớn đang được san gạt, thi công đường nội bộ, chuẩn bị phân lô, bán nền.

Đi sâu vào bên trong hẻm Phùng Hưng dễ nhận thấy nhiều loại xe cơ giới đang thi công rầm rộ để mở đường, san gạt mặt bằng.

Tại dự án Kiwuki (khu vực giáp ranh huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc), hàng chục công nhân đang thi công tiểu cảnh trang trí dù trước đó UBND TP Bảo Lộc đã đưa vào danh sách dự án "ma".

Tuy nhiên, bên trong dự án Kiwuki hiện việc thi công xây dựng vẫn diễn ra bình thường.

Công nhân đang san gạt tạo mặt bằng tại dự án Kiwuki.

Một “dự án” khác trên địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm - vị trí giáp giữa khu nhà nuôi yến và trại nuôi gà của các doanh nghiệp khác - có một công trình rộng cả chục hecta đã hoàn thành xây dựng hạ tầng cơ sở.

Tại dự án này có gần 20 căn biệt thự đã được xây dựng hoàn thiện nhưng không có người ở.

Cách đó không xa, cũng trên địa bàn xã Lộc Tân, một dự án hoành tráng khác với các dãy nhà bề thế, view đồi đang được thi công, hoàn thiện.

Theo người dân địa phương, họ không biết dự án này tên gì, vì chủ đầu tư không treo bảng hiệu hay thông tin nào.

Trong ảnh là khu vực nhà tham quan dành cho khách của một dự án đang thi công tại xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm). Ngay cổng dự án vẫn còn sót lại một vườn trà chưa bị “san phẳng”.

Dự án không tên này dù khoá kín cổng bên ngoài, phía trong vẫn có máy móc, công nhân đến làm việc, hoàn thiện các hạng mục công trình.

Trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm các tờ rơi, bảng quảng cáo bán đất nền, đất dự án có thổ cư, vị trí đẹp được dán khắp mọi nơi.

Trong tháng 6/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tạm đình chỉ công tác đối với trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP Bảo Lộc và chủ tịch UBND xã Đam B'ri, giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bảo Lộc, trưởng phòng quản lý đô thị TP Bảo Lộc.

Các cá nhân trên bị đình chỉ do liên quan đến tình trạng phân lô, bán nền xảy ra tràn lan trên địa bàn TP Bảo Lộc thời gian qua.

Đến tháng 10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa tại phường Lộc Phát và xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến sai phạm về công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Tác giả: Đà Lâm

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP