Thế giới

Lộ diện quan tham giấu hơn 3 tấn tiền mặt trong nhà

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc ngày 15/10 đã ra thông báo khai trừ đảng và công chức đối với Lại Tiểu Dân, Chủ tịch Công ty cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung.

Thông báo cho biết sẽ tịch thu mọi khoản thu nhập do vi phạm kỷ luật và pháp luật mà có được và chuyển vụ việc của Lại Tiểu Dân sang cơ quan viện kiểm sát để khởi tố theo pháp luật.

Lại Tiểu Dân

Thông báo nêu rõ: Lại Tiểu Dân khuếch trương mù quáng, kinh doanh không theo trật tự khiến công ty xa rời nghiệp vụ chính, đầu cơ chính trị, móc nối quan hệ để cá nhân thăng tiến, tham gia hoạt động mê tín, thích khoe khoang, phung phí tài sản quốc gia, sử dụng tiền công để tiệc tùng chè chén trái quy định, liên tục nhận lời các chủ doanh nghiệp tư nhân, sắp xếp và nhận sự bố trí của các đơn vị trực thuộc đưa thân nhân đi du ngoạn bằng tiền công.

Trong quá trình ra ứng cử đại biểu quốc hội và tiến cử đề bạt chức vụ, Lại Tiểu Dân đã tiến hành các hoạt động phi tổ chức; trong việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ dưới quyền dùng người theo quyền và lợi; nhận hối lộ tiền và vật, lợi dụng chức quyền mưu lợi cho người thân, dùng quyền đổi tình với nhiều phụ nữ; có dấu hiệu phạm tội tham ô, chiếm dụng của công trái phép...

Lại Tiểu Dân sinh năm 1962, quê ở Giang Tây, đại biểu quốc hội khóa 12 (2013 – 2018). Dân từng giữ các chức Cục trưởng Giám sát ngân hàng thành phố Bắc Kinh, Chủ nhiệm Văn phòng giám sát ngân hàng Trung Quốc. Từ tháng 9/2012, Dân được giao giữ chức Chủ tịch Công ty Hoa Dung thuộc Quốc Vụ viện.

Một vali đựng tiền giấu trong nhà Lại Tiểu Dân bị phát hiện.

Tháng 4/2018, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương – Ủy ban Giám sát quốc gia thông báo Lại Tiểu Dân bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Các nhân viên điều tra đã tìm thấy số lượng rất lớn tiền mặt các loại được cất giấu trong nhà Dân, nặng hơn 3 tấn với tổng giá trị tới 270 triệu NDT (39,1 triệu USD). Với số lượng này, Lại Tiểu Dân đã phá kỷ lục về số lượng tiền mặt cất giấu trong nhà của quan tham Trung Quốc trước đây thuộc về Ngụy Bằng Viễn, Vụ trưởng Vụ Than thuộc Cục Năng lượng Trung Quốc.

Sau khi Lại Tiểu Dân bị bắt hôm 17/4/2018, trang mạng Tài Chính cho biết, tổng số nợ của công ty Hoa Dung hiện lên tới 1.690 tỷ NDT. Giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán lập tức sụt giảm 38,7%.

Tác giả: Ngô Tuyết

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP