Trong nước

Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã về đến quê nhà

Khoảng 10 giờ ngày 22-3, linh xa chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã về đến quê nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Rất nhiều người đã chờ ở đây để tiễn đưa ông về với đất mẹ.

Sau đó, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa khỏi linh xa, di chuyển vào khuôn viên gia đình và đặt vào huyệt mộ.

Phần mộ nằm trên một quả đồi nhỏ phía trước Bảo tàng lưu niệm Phan Văn Khải. Mộ phần bà Nguyễn Thị Sáu - phu nhân cố Thủ tướng - nằm bên trái phủ cỏ xanh. Mộ phần của ông, bà khá giản dị, bên trên là mái nhà bát giác theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam với nhiều cây xanh bao phủ xung quanh.

Trong đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước tham dự lễ an táng cố Thủ tướng Phan Văn Khải có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban tổ chức lễ tang, điều hành Lễ an táng.

Tác giả: Trường Hoàng - Gia Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP