Thể thao

Linh Chi đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 2017

Nguyễn Linh Chi và Lê Thanh Thúy của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được sự đầu tư từ Nhật Bản, để hướng tới mục tiêu giành huy chương ở SEA Games 2017 vào tháng 8 tới.

Linh Chi là Miss VTV Cup 2015.

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã thuê HLV người Nhật Bản, ông Hidehiro Irisawa về dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trong năm 2017.

Song song với đó, một nhãn hàng thể thao của Nhật Bản cũng chọn 4 vận động viên Việt Nam trọng điểm để mời làm đại sứ thương hiệu. Bên cạnh đó, họ đầu tư trang phục thi đấu tốt nhất cho những vận động viên này để hướng tới mục tiêu cùng HLV trưởng người Nhật bảo vệ huy chương bạc tại SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới tại Malaysia.

Dự kiến ngày 1/4 tới, HLV Hidehiro Irisawa có mặt tại Việt Nam để làm việc với VFV. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn dài hạn tại Nhật Bản trước khi dự SEA Games 2017.

Thương hiệu thể thao Nhật Bản Mizuno chọn đầu tư trọng điểm cho các VĐV Lê Thanh Thúy, Nguyễn Linh Chi và Bùi Thị Ngà của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Linh Chi là vận động viên thuộc biên chế Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc (Thông tin LienVietPostbank).

Cô gái quê Phú Thọ sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, giọng nói trong trẻo và đặc biệt rất khéo tay. Những đặc điểm này khiến cây chuyền hai sinh năm 1990 được người hâm mộ yêu thích và thường gọi cô là hoa khôi của làng bóng chuyền Việt Nam.

Tại VTV Cup 2015 diễn ra hồi tháng 8/2015, Linh Chi xuất sắc vượt qua nhiều hoa khôi đến từ Trung Quốc, Triều Tiên để giành danh hiệu Miss VTV Cup.

Trong khi đó, Lê Thanh Thúy có thể hình lý tưởng (cao 1,8 m). Người đẹp đất Cảng từng là Miss của 2 giải đấu bóng chuyền trong 1 năm, điều mà ngay cả ngôi sao nổi tiếng một thời Phạm Kim Huệ cũng chưa đạt được.

Tác giả bài viết: Hà Giang

Nguồn tin:

  Từ khóa: huy chương ,mục tiêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP