Thế giới

Linh chi cao 3,4 mét ở Trung Quốc

Một người hái thuốc ở tỉnh Hồ Nam tìm được cây linh chi tự nhiên cao 3,4 mét, nặng hơn 5 kg trên núi cao.

Cây linh chi trên núi Lam Sơn. Ảnh: QQ


Ông lão làm nghề hái thuốc hôm 10/9 phát hiện cây linh chi ở vùng núi dân tộc Dao sinh sống tại huyện Lam Sơn, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, theo QQ.

Nó mọc dưới gốc một cây cổ thụ trăm tuổi. Ông phải nhờ thêm vài trai tráng trong làng lên đào gốc linh chi. Nó cao 3,4 mét; nặng 5,3 kg; màu tím đỏ, đường kính một mét.

Ông Tăng Phàm Bân, một thầy thuốc đông y có hơn 50 năm kinh nghiệm ở Vĩnh Châu cho biết, đây là lần đầu tiên ông thấy một cây linh chi tự nhiên lớn thế này và ước tính nó khoảng 100 tuổi. Theo ông Tăng, cây linh chi này thuộc chủng linh chi có dược tính.

Tác giả bài viết: Hồng Hạnh

  Từ khóa: tự nhiên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP