Trong tỉnh

Lễ mừng thọ 'lạ kỳ' của người Mông ở Nghệ An

Khác với các cộng đồng dân tộc khác, lễ mừng thọ người Mông ở Nghệ An được tổ chức vào bất kỳ ngày nào trong năm. Nghi lễ mừng thọ trải qua nhiều nghi lễ cầu kỳ, phức tạp riêng có của đồng bào Mông.

Clip lễ mừng thọ của người Mông.

Lễ mừng thọ của người Mông Nghệ An thường được con cái tổ chức vào một ngày bất kỳ trong năm khi bố mẹ đã bước vào tuổi 60, 70, 80... nhằm cầu chúc sức khỏe, sự an lành cho các bậc sinh thành. Ảnh: Hồ Phương

Lễ mừng thọ này trải qua nhiều nghi lễ "lạ kỳ", trong đó thầy mo đóng vai trò không hề nhỏ. Ông Cự Gà Lầu ở bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn - Kỳ Sơn), một người vừa được tổ chức lễ mừng thọ tròn 60 tuổi cho hay: Thầy mo được mời về và thực hiện các bài cúng kéo dài từ 4-5 tiếng đồng hồ để đuổi cái xấu và mang điều tốt đến cho vợ chồng ông. Ảnh: Hồ Phương

Bàn thờ bày biện đơn giản nhưng không thể thiếu rượu, sừng trâu, hương, nước và gạo rang. Ảnh: Hồ Phương

Chiêng và giấy thờ tự làm của người Mông cũng là các vật dụng cần thiết để thầy mo tiến hành các nghi lễ cầu phúc cho gia chủ. Ảnh: Hồ Phương

Hình ảnh đôi vợ chồng trong lễ mừng thọ được cắt từ giấy thờ để thầy mo làm lễ cúng. Đây chính là hình ảnh tượng trưng cho sự khỏe mạnh, vượt suối băng rừng dù tuổi đã cao. Ảnh: Hồ Phương

Người cậu cũng có vai trò thực hiện mọi nghi lễ theo sự chỉ bảo của thầy mo. Đối với cộng đồng dân tộc Mông, cậu là người chứng kiến và tham gia tất cả mọi công việc quan trọng trong cuộc đời một con người. Ảnh: Đào Thọ

Ông Cự Gà Lầu cùng vợ là 2 nhân vật chính được tổ chức lễ mừng thọ tròn 60 tuổi. Ảnh: Đào Thọ

Mọi người tham dự lễ sẽ thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cho gia chủ để cầu cho gia chủ mạnh khỏe, bình an, con cháu hiếu thuận. Ảnh: Đào Thọ

Tác giả: Hồ Phương - Đào Thọ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP