Xã hội

Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018: Không còn vấn nạn "chặt chém"

Với việc cam kết thực hiện “5 không” của UBND tỉnh Phú Thọ, nhiều vấn đề gây bức xúc du khách như: Mất vệ sinh thực phẩm, "chặt chém" khách… đến thời điểm hiện tại đã được khắc phục.

Chặt chém” bán hàng vốn là một trong những vấn đề gây bức xúc nhất đối với du khách tại các điểm du lịch nói chung cũng như lễ hội Đền Hùng nói riêng. Để nắm rõ thông tin, hôm nay 23/4 (8/3 âm lịch) PV đã thực hiện phỏng vấn nhiều du khách về vấn đề này tại lễ hội Đền Hùng năm nay.

Theo quan sát, lượng thu hút khách nhiều nhất là các cửa hàng ăn, tại đây các cửa hàng đều có bảng niêm yết giá (cơm phở bình dân giá 25.000-30.000 đ), đây là mức giá thấp hơn mọi năm (40.000đ).

Du khách cảm nhận về vấn nạn "chặt chém" tại lễ hội Đền Hùng đã không còn.

Chị Đào Thị Thúy (Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến dự ngày hội giỗ tổ nhưng năm nay thực sự ấn tượng với công tác vệ sinh sạch sẽ, mua hàng không còn bị chặt chém, theo lịch trình tôi sẽ ở đến hết sáng 10/3”.

Anh Đặng Văn Đức (Sơn Dương, Tuyên Quang) cho hay: “Năm nay tôi cũng không thấy bạn bè phản ánh về chặt chém khi mua hàng, giá cả đều thấy có bảng giá niêm yết, còn kinh nghiệm của tôi, mọi người cứ nên hỏi giá cụ thể và mặc cả hợp lý rồi hãy mua.”

Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, đảm bảo trật tự cũng như an toàn của du khách.

Theo ghi nhận của PV, đến 19h du khách thập phương vẫn dồn về rất đông, lực lượng an ninh được duy trì và bố trí nhiều nơi. Tình trạng vứt rác bừa bãi và thiếu thùng rác như những năm trước báo chí phản ánh đã được khắc phục.

Trao đổi với PV, bà Đào Thị Ngọc Tuyết, Trưởng phòng tổ chức, ban Quản lý di tích Đền Hùng cho biết: “Năm 2018, ước lượng khách thập phương đến với lễ giỗ Tổ khoảng 3 triệu lượt. Năm nay, UBND tỉnh Phú Thọ cam kết thực hiện “5 không” (không ùn tắc giao thông; không kinh doanh chặt chém; không có ăn xin ăn mày; không vi phạm phản cảm; không mất vệ sinh an toàn thực phẩm).

Để thực hiện cam kết đó Ban quản lý thành lập “Tiểu ban an ninh trật tự quản lý thị trường”, tiểu ban này thực hiên công tác cho các hộ kinh doanh niêm yết giá, để bảng niêm yết ở những nơi dễ quan sát, bán đúng giá niêm yết. Bố trí đặt các bảng ghi đường dây nóng…

"Trong quá trình thực hiện Ban quản lý công khai 2 số điện thoại đường dây nóng 0210.386.0026 hoặc 0210.6511.666. Từ khi khai hội đường dây nóng chưa nhận được cuộc gọi nào phản ánh về tình trạng chặt chém khách. Đường dây nóng trực 24/24 nhưng chủ yếu nhận cuộc gọi tìm trẻ lạc, thất lạc đồ đạc", bà Tuyết thông tin.

Đối với các hộ kinh doanh hàng ăn, năm nay phải thực hiện tập huấn vệ sinh ATTP cam kết phòng cháy chữa cháy, trang bị bình cứu hỏa. Bên cạnh đó tình hình an ninh trật tự cũng được đảm bảo, lực lượng cảnh sát được huy động, bố trí mọi vị trí.

Về lễ vật cúng tiến, một số năm gần đây đã không nhận lễ vật khổng lồ. Các đơn vị, địa phương biết được chủ trương của tỉnh, nên cũng không có đơn vị nào cung tiến lễ vật khủng”, bà Tuyết thông tin.

“Lượng khách về thăm quan, dâng lễ rất đông. Mọi người mang theo con nhỏ nên để ý để tránh trẻ lạc, nếu gặp bất kỳ vướng mắc hãy báo ngay lực lượng chức năng và đường dây nóng luôn túc trực sẵn sàng xử lý, để đảm bảo lễ hội diễn ra tốt đẹp nhất”, bà Tuyết khuyến cáo.

Trong ngày mai 24/4 (tức 9/3 âm lịch), diễn ra các chương trình hoạt động phục vụ lễ hội Đền Hùng gồm: Phần lễ, các tỉnh góp giỗ sẽ tiến dâng lễ vật tại khu di tích lịch sử Đền Hùng. Phần hội, tổ chức hội bơi Chải truyền thống trên sông Lô, biểu diễn múa rối nước, biểu diễn văn nghệ các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ.

Tác giả: Hải Yến - Đặng Thủy

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP