Xã hội

Lễ hội Cây đa làng trù lần thứ 5 năm 2016

Sáng ngày 21/8, UBND xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn đã tổ chức khai mạc Lễ hội Cây đa làng trù lần thứ 5 năm 2016. Về dự có đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UV BTV: Võ Tiến Sỹ, phó chủ tịch UBND huyện, Ngô Văn Thành, trưởng ban Tuyên giáo, Lê Cảnh Đại, trưởng ban Dân vận.

Lễ chào cờ


Vào trung tuần tháng 10/1930, tại Hang rú ấm đã diễn ra hội nghị thành lập chi bộ ghép gồm 2 làng Thọ Lộc và Cự Lâm (nay gọi là xóm Trù). Đánh dấu sự ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ. Trải qua bao biến cố thăng trầm, đỉnh cao là vào sáng ngày 22/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân Nghĩa Đàn đã nhất tề đứng lên lật đổ bộ máy huyện đường, phá tan xiềng xích của chế độ thực dân Pháp. Cắm lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh trên ngọn đa Trù, làng Vĩnh Lại (nay thuộc xã Nghĩa Khánh). Vào ngày 22/8/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố cụm di tích lịch sử “hang Rú Ấm và Cây đa trù” là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Thắp ngọn lửa truyền thống

Các đại biểu tham dự lễ hội


Lễ hội Cây đa Làng Trù lần thứ 5 diễn ra trong các ngày 21, 22/8. Lễ hội được tổ chức làm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức tại cây đa làng trù để tỏ lòng tri ân với những hy sinh to lớn của cha ông cho độc lập nước nhà; Phần hội được tổ chức nhiều hoạt động như: Hội diễn văn nghệ quần chúng; thi các môn thể thao truyền thống, cắm trại, duyệt nghi thức đội...

Màn diễu hành của các em học sinh


Lễ hội cây đa làng trù, là nơi tụ hội, di tích lịch sử, bảo lưu những hoạt động văn hoá truyền thống đậm đà bản sắc dân tôc, góp phần phát huy và gìn giữ giá trị các di sản văn hoá, đồng thời để tỏ lòng tri ân với những hy sinh to lớn của ông cha cho độc lập nước nhà, giáo dục và khơi dậy truyền thống yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền - Minh Thái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP