Xã hội

Lật xe chở 21 công nhân, 1 phụ nữ bị đứt lìa cánh tay

Bắc Giang: Xe chở 21 công nhân di chuyển theo hướng Lục Ngạn - Lục Nam đã mất lái sau đỏ đổ lật xuống vườn cam của một hộ dân tại xã Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn). Hậu quả, một nữ công nhân bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ lật xe chở 21 công nhân

Một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng nay 3/8 tại thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Vụ tai nạn khiến một nữ công nhân đứt lìa cánh tay phải chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu.

Theo đó, khoảng 05h40 ngày 3/8, xe ô tô biển số 99F-000.24 do anh Vi Văn Ái (SN 1977), trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn chở khoảng 21 công nhân Công ty Hồng Hải đi hướng Lục Ngạn - Lục Nam.

Khi đến địa phận thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn tô bất ngờ mất lái lao xuống vườn cam nhà anh Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1995) rồi lật nghiêng. Hậu quả chị L.T.L. (SN 1997), trú tại thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn bị đứt lìa cánh tay phải và 6 công nhân khác bị thương; xe ô tô hư hỏng nặng.

Trao đổi với PV báo PNVN, ông Bùi Cao Huy -Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Giang - cho biết, hoàn cảnh gia đình chị L. rất khó khăn. Là nông dân nhưng gia đình không có nhiều đất đai sản xuất nên chị L. đi làm công nhân còn chồng lái taxi.

"Vợ chồng chị L. có 2 người con sinh đôi đang học mầm non. Gia đình không thuộc diện hộ nghèo nhưng cũng rất khó khăn. Sau khi bị thương nghiêm trọng, chị L. đã được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức cấp cứu", ông Huy chia sẻ.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Dũng

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP