Trong tỉnh

Lập đoàn kiểm tra, thu hồi số tiền hỗ trợ Covid-19 phát nhầm cho “hộ nghèo” có điều kiện

Sau khi báo chí phản ánh về việc nhiều hộ tại xóm Quỳnh 2 nhận tiền hỗ trợ Covid-19, rồi bỗng dưng “thoát nghèo”, UBND huyện Quỳ Châu đã cho lập đoàn đến kiểm tra.

Ngày 17/6, UBND huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã có báo cáo giải trình về những bất cập trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

UBND huyện Quỳ Châu.

Theo đó, từ tháng 10/2019, UBND huyện Quỳ Châu tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo trong toàn huyện. Đến ngày 9/1/2020, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả điều tra, rà soát của huyện này với 4.030 hộ nghèo và 3.068 hộ cận nghèo. Riêng tại xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình có 40 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ.

Tuy nhiên, quá trình chi trả tại xã này đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, cho rằng danh sách chi trả có “vấn đề”, bởi một số hộ có điều kiện cũng nằm trong danh sách được nhận hỗ trợ. Ngay sau đó, UBND huyện Quỳ Châu đã cho lập đoàn đến kiểm tra.

Kết quả, 4 gia đình mà báo đưa tin không được xét duyệt hộ nghèo là do 3 hộ đã được hỗ trợ tiền làm nhà ở theo Quyết định 167 của Chính phủ, 1 hộ tại thời điểm kiểm tra đang đi lao động ở nước ngoài.

Trường hợp 3 người con của ông Tô Duy Tòng, Trưởng xóm Quỳnh 2 nằm trong diện hộ nghèo và và hộ cận nghèo, theo kết quả kiểm tra huyện Quỳ Châu ngày 5/6 là chính xác. Lúc kiểm tra chỉ có 1 hộ chưa đủ tiêu chí để thoát hộ cận nghèo, còn 2 hộ đủ tiêu chí thoát hộ cận nghèo.

Riêng trường hợp của bà Nguyễn Thị Hoài có hộ khẩu trong gia đình hộ cận nghèo vẫn nhận tiền hỗ trợ, UBND huyện Quỳ Châu thừa nhận là sai, đã chỉ đạo xã thu hồi và nộp tiền về.

Giải thích việc này, văn bản của UBND huyện nêu rõ bản Quỳnh 2 quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm nay. “Bởi vậy các hộ trong bản huy động mọi nguồn lực từ nguồn đền bù giải phóng mặt bằng hồ chứa nước Bản Mồng, nguồn thu nhập từ rừng nguyên liệu đến chu kỳ khai thác, nguồn tiền từ con em đi xuất khẩu lao động và vay ngân hàng…

Đến tháng 6/2020, bản Quỳnh 2 đã vay 13,861 tỷ của các ngân hàng, trong đó có hộ ông Nguyễn Bá Lưu đã vay 600 triệu để xây nhà vào tháng 11/2019 và nhiều hộ gia đình khác cũng xây dựng sau khi đã điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo”.

UBND huyện Quỳ Châu khẳng định sẽ tiếp tục công tác kiểm tra, thành lập đoàn chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo theo đúng quy định; Sẽ thu hồi tiền chi hỗ trợ chưa đúng đối tượng và nộp ngân sách Nhà nước.

Điều đáng nói, bản báo cáo giải trình không nhắc đến việc tại xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình có một số người đã mất trước đó nhiều tháng trước vẫn trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Tuy nhiên, ông Lương Văn Đại, Chủ tịch xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, thừa nhận việc này có sai sót và đã văn bản thu hồi lại số tiền trên.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP