Trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự lễ tang và kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Từ 8 giờ sáng 20/3, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức theo hình thức Quốc tang.

Tham dự lễ tang có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các cấp, ngành, các địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trưởng ban lễ tang là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban tổ chức tang lễ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sau khi Trưởng Ban tổ chức lễ tang trang trọng nhắc lại tiểu sử nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ghi nhớ những cống hiến của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cho sự nghiệp của Đảng, dân tộc, các đoàn bắt đầu vào viếng linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đầu tiên là gia quyến nguyên Thủ tướng, sau đó lần lượt đến các đoàn của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh PV

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Tham gia đoàn đại biểu kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có đồng chí Nguyễn Thế Trung – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thiếu tướng Võ Trọng Thanh – Nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an Nghệ An; đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; cùng một số bà con người Nghệ An sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung và đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi sổ tang tưởng nhớ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: PV

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi sổ tang, bày tỏ sự biết ơn những cống hiến to lớn của đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, XI – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải mất đi là là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, trong đó có cán bộ, đảng viên, nhân dân Nghệ An.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP