Trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các khu di tích nhân dịp Quốc khánh 2/9

Sáng 31/8, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên nhân ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hoài Thu

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương trước anh linh của Người.

Đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Các đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thay mặt đoàn đại biểu dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện hứa sẽ phấn đấu cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; non sông, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp đó, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước công lao, sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Lê Hồng Phong là chiến sĩ cộng sản kiên cường, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người giác ngộ đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng vô sản; là tấm gương sáng về khí tiết cách mạng, đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn đời mình cho cách mạng Việt Nam trong những ngày tháng cam go, gian khổ. Tự hào về truyền thống quê hương, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đoàn đại biểu nguyện hứa luôn nỗ lực, phấn đấu, vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP