Trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh

Sáng 12/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh ở huyện Hưng Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tưởng nhớ những liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoài Thu

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy, Nguyễn Văn Thông. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên.

Các đại biểu dâng hương trước phần mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hoài Thu

Thể hiện lòng thành kính và biết ơn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh ngày 12/9 cách đây 87 năm, vì độc lập tự do của dân tộc

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương trước phần mộ liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hoài Thu

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại đền thờ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dâng hoa, dâng hương tại đền thờ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoài Thu

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn, nguyện đoàn kết, thống nhất, bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng lao động, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP