Xã hội

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đơn vị trực thuộc Quân khu 4

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989/ - 22/12/2016), sáng 18/12, đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các đơn vị trực thuộc Quân khu 4.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại thăm trường Quân sự Quân khu 4

Chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, học viên Trường Quân sự Quân khu 4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại cảm ơn nhà trường trong công tác đào tạo, huấn luyện hạ sỹ quan trung cấp, sỹ quan dự bị cũng như bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 2... Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện tốt việc giáo dục quốc phòng, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học trong quân đội.


PCT UBND tỉnh Lê Xuân Đại tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQ tỉnh cho trường quân sự Quân khu 4

Tại Lữ đoàn Công binh 414, đồng chí Lê Xuân Đại gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến tập thể cán bộ, chiến sỹ và gia đình nhân ngày truyền thống, đồng thời ghi nhận những hoạt động của đơn vị trong việc giúp địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống cháy rừng; chung sức xây dựng nông thôn mới...


Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Sư đoàn 324

Đến thăm Sư đoàn 324, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại thông báo sơ bộ tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, những định hướng chủ yếu trong thời gian tới. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đơn vị trực thuộc Sư đoàn đối với nhân dân tỉnh nhà trong thời gian qua, nhất là việc đối phó với thiên tai, bão lụt, phòng chống cháy rừng... Qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáp lại sự tình cảm của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các đơn vị bày tỏ cảm ơn sâu sắc và cho rằng, tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho chính là động lực để các đơn vị hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân tỉnh nhà công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Tác giả bài viết: Ngọc Mai

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP