Trong nước

Lãnh đạo Hà Tĩnh lên tiếng về việc chi hơn 2 tỷ mua cặp da phục vụ đại hội

Để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh này đã trích ngân sách hơn 2 tỷ đồng để mua cặp da gây xôn xao dư luận.

Vừa qua, dư luận cả nước xôn xao việc tỉnh Quảng Bình chi hơn 2,2 tỷ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho khách mời và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vụ việc nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, báo chí. Đến ngày 27/8, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo dừng việc chi 2,2 tỷ đồng mua cặp da và tiết giảm tối đa các khoản chi không cần thiết tại Đại hội.

Mới đây, tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa chi số tiền hơn 2 tỷ đồng để mua cặp da phục vụ đại hội, khiến dư luận lại một lần nữa dư luận đặt dấu hỏi về sự cần thiết của việc này.

Theo đó, ngày 23/8, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 426-QĐ/VPTU, do ông Nguyễn Thanh Điện, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký, công bố, công ty Cổ phần Kara Việt Nam (có trụ sở tại 95 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP.Hà Nội; người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Nga), là đơn vị trúng thầu gói thầu: “Mua sắm vật tư phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh mời thầu với giá 2.192.800.000 đồng, công ty Cổ phần Kara Việt Nam trúng thầu với giá 2.178.220.000 đồng (giảm so với giá mời thầu 14.580.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm tương ứng 0,6%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 ngày, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Theo biên bản mở thầu, công ty Cổ phần Kara Việt Nam là đơn vị duy nhất tham gia bỏ giá gói thầu này.

Trước đó, sau đề xuất của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ngày 15/7, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ký Quyết định số 2202/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng dự toán gói thầu là 2.205.800.000 đồng.

Theo tìm hiểu, tổng gói thầu có 7 danh mục mua sắm hàng hóa với trị giá trúng thầu là 2.178.220.000 đồng. Trong đó, 2.079.000.000 đồng để mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu với 2 tiêu chuẩn khác nhau (đơn giá 2.970.000 đồng/chiếc), chiếm tỉ lệ 95,4% tổng giá trị gói thầu mua sắm.

Có 2 loại cặp da đơn giá khác nhau, cụ thể: 500 chiếc cặp da đựng tài liệu, loại 2 quai Sapolney (mã 1168), xuất xứ Trung Quốc. Yêu cầu kỹ thuật, chất liệu da thật, màu nâu nhạt, bên trong có 1 ngăn chính, một bên có khóa kéo và chỗ đựng cardvisit + điện thoại, một bên có ngăn đựng Laptop...

200 chiếc cặp da đựng tài liệu, loại 2 quai Sapolney (mã 1166), xuất xứ Trung Quốc. Yêu cầu chất liệu da thật, bên trong có 2 ngăn chính; 1 ngăn phụ ở chính giữa có khóa kéo; 1 ngăn chính có chỗ cài bút và cài cardvisit; 1 ngăn chính có ngăn khóa kéo bên hông...

Số tiền 99.220.000 đồng còn lại dành để mua các sản phẩm khác như: Huy hiệu cờ Đảng (3.000 chiếc); phù hiệu đại biểu màu đỏ (390 cái); phù hiệu đại biểu màu xanh (310 cái); thẻ đeo cho ban tổ chức (300 cái); bình nước thủy tinh đặt bàn (200 cái).

Quyết định số 2202/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để có cái nhìn khách quan liên quan việc chi ngân sách hơn 2 tỷ để mua cặp da phục vụ đại hội đang gây xôn xao dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều, Người Đưa Tin Pháp Luật đã liên hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Theo một vị lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, việc mua một món quà giá trị để tri ân đối với những đại biểu tham dự đại hội là việc rất đáng làm.

“Quan trọng là chất lượng của những chiếc cặp da đó như thế nào, có đúng với giá trị tiền bỏ ra mua không? Có việc nâng giá hay không? Còn lại với nhiệm kỳ 5 năm và những đóng góp của các đại biểu cho tỉnh nhà thì món quà là chiếc cặp da phục vụ công việc, gắn lô - gô tỉnh để tặng cho các đại biểu tham dự đại hội là việc rất ý nghĩa, đáng làm. Nếu nhìn tổng thể số tiền 2 tỷ đồng là lớn nhưng với số lượng là 700 chiếc cặp da thì số tiền trên cũng là hợp lý. Tất nhiên, khi báo chí phản ánh chúng tôi sẽ ghi nhận và rút kinh nghiệm. Nhưng để rút lại gói thầu như các tỉnh khác là không nên bởi sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp trúng thầu. Tất cả số lượng cặp này doanh nghiệp họ đã đặt may, hoàn tất hết rồi”, vị lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh chia sẻ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP