Kinh tế

Lãnh đạo doanh nghiệp cùng người nhà đồng loạt bán cổ phiếu, thu hàng trăm tỉ

Nhân lúc giá cổ phiếu tăng cao, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cùng người thân bán ra hàng triệu cổ phiếu, thu về hàng trăm tỉ đồng. Không ít trường hợp, tiền bán cổ phiếu gần bằng số lãi công ty làm cả năm.

Giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp hồi phục và tăng mạnh trong vòng một năm nay - Ảnh: BÔNG MAI

Ông Nguyễn Điệp Tùng, tổng giám đốc Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán FPT (mã chứng khoán FTS), vừa báo cáo đã bán thành công trên 6,5 triệu cổ phiếu của công ty đầu tuần trước, nhận về khoảng 117 tỉ đồng. Sau giao dịch này, ông Tùng còn giữ hơn 3,7 triệu cổ phiếu của công ty.

Trong vòng một năm qua, giá cổ phiếu Chứng khoán FPT tăng hơn 70%, hiện đang neo trên 18.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020, công ty chứng khoán này lãi sau thuế gần 171 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy, số tiền ông Tùng nhận về sau khi bán cổ phiếu bằng 68% lãi ròng công ty thu được sau cả năm làm.

Cũng trong vòng một tuần nay, gia đình ông Nguyễn Hoàng Anh, tổng giám đốc CTCP Đại lý vận tải SAFI (SFI), cùng lúc bán cổ phiếu công ty. Ông Hoàng Anh và con trai đã bán tổng cộng 600.000 cổ phiếu, thu về khoảng 24 tỉ đồng.

Kể từ đáy dịch COVID-19 vào cuối tháng 3-2020 đến nay, cổ phiếu SFI đã phục hồi và tăng hơn 130%, hiện có giá gần 42.000 đồng.

Cả năm 2020, SFI đạt hơn 81 tỉ đồng lãi ròng sau thuế. Số tiền hai cha con ông Hoàng Anh nhận được từ bán các lô cổ phiếu bằng 1/3 lãi sau thuế mà công ty làm ra trong một năm.

Từ nay đến cuối tháng 4, nhiều giao dịch của lãnh đạo các doanh nghiệp khác cũng dự kiến diễn ra.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Tuynh, thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Xây dựng 47 (C47), cho biết do nhu cầu tài chính cá nhân nên đăng ký bán sạch gần 57.950 cổ phiếu (0,3% vốn điều lệ) của công ty. Trong vòng 1 năm, cổ phiếu công ty này đã có biến động giá tăng hơn 83%, hiện ở mức 13.500 đồng.

Ở phía CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC), em ruột của bà Vũ Cẩm La Hương (thành viên HĐQT) vừa đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang sở hữu. Theo thị giá, với gần 18.240 cổ phiếu, người em này sẽ thu về khoảng 437 triệu đồng.

Trước đó, mẹ chồng và bố chồng bà Hường cũng đăng ký bán toàn bộ 32.400 cổ phiếu Apax Holdings, với mục đích lấy tiền chữa bệnh. Theo thị giá 24.000 đồng hiện nay, các giao dịch này mang về 777,6 triệu đồng.

Ông Quách Mạnh Hào, thành viên HĐQT của Apax Holdings, bán 450.000 cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch khoảng 9,5 tỉ đồng. Ông này cũng đăng ký bán thêm 550.000 đồng cổ phiếu của công ty, thời gian giao dịch dự kiến kéo dài đến ngày 3-4, ước tính nhận thêm hơn 13 tỉ đồng. Hoàn tất hai giao dịch trên, ông Hào còn giữ 110.000 cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Apax Holdings là công ty do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến cuối năm 2020, công ty này gánh khoản nợ hơn gần 2.245 tỉ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm, nhiều gấp đôi vốn chủ sở hữu. Tổng lợi nhuận sau thuế cả năm đạt trên 81 tỉ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Nhiều đăng ký mua bán nhằm cơ cấu danh mục tại CTCP Transimex (TMS) cũng được công bố. CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký hai lần bán toàn bộ gần 4,16 triệu cổ phiếu đang nắm ở Transimex, dự kiến thu về gần 249 tỉ đồng, giảm tỉ lệ sở hữu từ 5,11% xuống 0%.

Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu của Transimex, tổng số tiền bỏ ra khoảng 90 tỉ đồng, nâng số cổ phần sở hữu lên hơn 4 triệu cổ phần (4,98%).

Ông Bùi Tuấn Ngọc là người nội bộ có liên quan, khi vừa là chủ tịch HĐQT của Transimex và Đầu tư Toàn Việt, kiêm giám đốc của Đầu tư và thương mại Thiên Hải.

Trong vòng một năm nay, giá cổ phiếu của doanh nghiệp này tăng gần 190%, hiện nằm giá 59.800 đồng/cổ phiếu. Tổng kết năm 2020, Transimex lãi sau thuế hơn 332 tỉ đồng, tăng 48% so với năm trước.

Tác giả: Bông Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP