Kinh tế

Lần đầu có người trúng xổ số không đeo mặt nạ nhận giải

Sáng 20/4, đơn vị phát hành đã tổ chức trao 2 giải độc đắc trị giá hơn 10 tỷ đồng cho hai người chơi cư trú tại TP.HCM. Một trong hai người quyết định công khai danh tính.

Cụ thể, hai giải độc đắc trong kỳ quay 116 trị giá 10.775.930.250 đồng mỗi giải đã được trao cho hai người chơi may mắn là ông Trần Nhật Khánh, có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM và ông P.Q.H có hộ khẩu tại quận Bình Tân, TP.HCM.
Ông Trần Nhật Khánh giao lưu cùng báo chí sau khi nhận giải độc đắc hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Ông Trần Nhật Khánh quyết định không đeo mặt nạ khi nhận giải như thường lệ và công khai danh tính, địa chỉ. Đây là lần đầu tiên có người nhận giải xổ số tự chọn không đeo mặt nạ. Ông P.Q.H vẫn lựa chọn giấu danh tính, chỉ cung cấp tên viết tắt, hộ khẩu cư trú tới cấp quận và đeo mặt nạ nhận giải.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, hai người chơi sẽ nhận về khoản thực lĩnh cho giải độc đắc là 9.699.337.225 đồng thông qua hình thức chuyển khoản. Khoản thuế của hai khách hàng này được nộp vào ngân sách Tp. Hồ Chí Minh.

Doanh thu Vietlott tháng 12/2016 và trung bình tháng 1-2/2017. Đồ họa: Ngô Minh.

Riêng ông Trần Nhật Khánh nhận và đóng thêm thuế cho 124,5 triệu đồng trúng các hạng giải nhất, nhì, ba do ông lựa chọn hình thức chơi cùng lúc 8 số (bao 8).

Trước đó, tại Hà Nội, một cán bộ hưu trí ở Hà Nội đã được đơn vị phát hành tổ chức trao giải độc đắc trị giá hơn 23 tỷ đồng trong kỳ quay 113 của giải xổ số tự chọn. Vị này quyết định công bố họ tên thật, chỉ viết tắt tên đệm là Trần M. Sơn.

Phát biểu sau khi nhận giải, ông Sơn cho hay mua vé số chủ yếu để giải trí sau khi về hưu. Ông Trần M. Sơn chia sẻ biết đến loại hình xổ số này qua báo chí đưa tin về gia đình ở Trà Vinh trúng độc đắc 92 tỷ đồng. Ông cũng trích 100 triệu đồng giải thưởng để làm từ thiện.

Tác giả bài viết: Ngô Minh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP