Trong tỉnh

Làm giàn hoa cho nhà vợ, sơ xuất, người đàn ông bị điện giật tử vong

Được bên ngoại gọi đến làm giàn hoa, do sơ xuất, anh Vũ Lê Mạnh bị điện trần ba pha giật tử vong.

Ngày 28- 6, bên ngoại (Chị Hiền vợ) ở xóm 5 xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn ( Nghệ An ) gọi con rể Vũ Lê Mạnh (SN 1981) trú xóm 6, xã Nghĩa Tiến ( TX Thái Hòa ) đến làm giàn hoa.

Đến 8h 30, do làm mệt, mồ hôi ướt áo, anh Mạnh đứng lên va chạm dây điện trần ba pha bị điện giật.

Mặc dù được mọi người ra sức cấp cứu và đưa đi bệnh viện, nhưng anh Mạnh vẫn không qua khỏi.

Theo làng xóm, anh Mạnh là người hiền lành, làm bếp gas và bán gas ở xóm 6, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, chị Hiền vợ anh mới lao động nước ngoài về. Hai vợ chồng đã có 2 con nhỏ, cháu trai đầu học lớp 4, cháu gái thứ 2 học lớp 2 trường tiểu học xã Nghĩa Tiến, TX Thái hòa.

Nữ sinh bàng hoàng khi nhận được tin mình đã chết

Tác giả: H. Hồng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP