Nhà đẹp

Lạc lối trong 'cung điện dát vàng' lớn nhất Đông Nam Á của đại gia Ninh Bình

Với thiết kế mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, cùng nhiều chi tiết nội thất đắt đỏ, tòa lâu đài Thành Thắng ước tính tổng số tiền đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Lâu đài Thành Thắng từ lâu được biết đến là cung điện nguy nga bậc nhất Ninh Bình. Không chỉ vậy, đây còn là công trình nhà ở lớn nhất, cao nhất Đông Nam Á. Ảnh chụp màn hình Nhato

Tòa nhà khởi công từ năm 2016 và 3 năm sau mới hoàn thành. Từ cổng vào đã được gia chủ đầu tư, trang trí cực kỳ nguy nga với nhiều họa tiết câu kỳ. Ảnh: Dân Việt

Trong khuôn viên tòa lâu dài có tổng cộng 3 tòa nhà trong đó một cung điện dành cho bố mẹ và hai tòa còn lại dành cho hai con trai. Ảnh chụp màn hình Nhato

Lâu đài có diện tích mặt sàn là 15.000 m2 và chiều cao tương đương tòa nhà nhà 18 tầng. Ảnh: Dân Việt

Sảnh đón khách rộng rãi, tráng lệ chẳng kém cạnh khách sạn hạng sang với đèn chùm mạ vàng lấp lánh. Ảnh chụp màn hình Nhato

Toàn bộ bên trong tòa nhà đều được dát vàng 24k. Ảnh chụp màn hình Nhato

Trần nhà lộng lẫy như cung điện Châu Âu. Ảnh chụp màn hình Nhato

Căn nhà có đến hàng chục phòng ngủ khác nhau. Ảnh: Chụp màn hình Nhato

Không gian đi lại giữa các phòng, tường và trần đều được ốp gỗ đỏ. Đặc biệt, trong nhà có tới 5 thang máy hỗ trợ để tiện cho việc di chuyển. Ảnh chụp màn hình Nhato

Cách thiết kế và trang trí trong phòng ngủ chẳng khác cung điện. Ảnh chụp màn hình Nhato

Ngoài ra, biệt thự còn có các phòng khác như làm việc, phòng thờ, phòng xem phim, karaoke…Ảnh chụp màn hình Nhato

Riêng phòng tiếp khách có diện tích rộng tương đương một căn chung cư. Ảnh: Dân việt

Nhiều người cho rằng nếu vào trong cung điện Thành Thắng mà không có bản đồ thì rất dễ bị lạc. Ảnh: Dân việt

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP