Kinh tế

Lạ: Giống mướp rừng dài hơn 2 m

Những ngày này gia đình anh Lữ Văn Điệp, bản Cánh, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, được đón rất nhiều vị khách, đến xem và chụp ảnh cùng giàn quả “mạc tệt” có quả dài hơn 2m trong vườn nhà.

Mạc tệt hay còn gọi là mướp rừng, là giống cây trồng truyền thống từ lâu đời của đồng bào người Thái ở các huyện vùng cao Nghệ An.

Quả mạc tệt (mướp rừng) dài tới 2,2 m trong vườn nhà anh Điệp. Ảnh: Lữ Phú


Qủa mạc tệt hình trụ thuôn, thường dài khoảng 10 đến 15 cm. Tuy nhiên giống mạc tệt mà mà gia đình anh Lữ Văn Điệp trồng trong vườn nhà lại cho quả dài bất thường, khác biệt so với kích thước bình thường của loài quả này.

Khi mới kết trái, thì quả của nó cũng không khác nhiều so với giống quả cùng loài, ở nơi khác. Ảnh: Lữ Phú


Anh Điệp cho hay khi mới kết trái thì quả của nó cũngg không khác gì so với giống quả bà con thường trồng. Tuy nhiên khi quả càng già thì lại càng dài. Thậm chí có quả dài đến 2,2m.

Anh Điệp cho biết anh lấy giống mạc tệt này tại Lạng Sơn. Đây là lứa đầu tiên anh trồng, và anh Điệp có ý định sẽ nhân giống loại quả này.

Một người bạn được anh Điệp biếu tặng 2 quả mạc tệt, dù nó còn khá non nhưng cũng dài hơn 1m. Ảnh: Lữ Phú


Những ngày qua, khá nhiều vị khách thích thú đến xin chụp ảnh với quả mạc tệt dài 2,2 m của gia đình anh Điệp. Anh cho biết vì nhiều người tỏ ra thích thú với giống mướp lạ này nên anh không bán mà chỉ để làm quà biếu, bạn bè, hay khách quen./.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP