Trong tỉnh

Kỳ Sơn: Nước đóng băng, cây chết khô vì giá rét

Những ngày qua, tại một số địa bàn huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn đã xuất hiện băng giá. Tuy hôm nay (21/12) thời tiết đã ấm dần lên nhưng nước vẫn còn đóng băng và cây cối có hiện tượng chết khô vì giá rét.

Những ngày qua, một số địa bàn như Na Ngoi, Mường Lống, Tây Sơn... nhiệt độ giảm xuống thấp đến 0 độ C. Băng giá đã xuất hiện dày đặc trên các cánh rừng và ở những thung lũng thấp. Theo người dân địa phương cho biết, gần 2 năm nay tình trạng băng giá bắt đầu xuất hiện trở lại khiến họ lo lắng. Ảnh: Đào Thọ

Hôm nay (21/12) nền nhiệt đã tăng lên đáng kể nhưng trên tuyến đường vành đai biên giới ở xã Na Ngoi nước vẫn còn đóng băng. Ảnh: Đào Thọ

Những tảng băng to do nước suối đọng lại vẫn chưa thể tan sau khi nắng lên. Ảnh: Đào Thọ

Sau khi băng tan, trên các cánh rừng bắt đầu xuất hiện tình trạng cây cối chết khô. Ảnh: Đào Thọ

Những cây chết chủ yếu là loại cây bụi thân mềm nằm ở tầm thấp. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng lớn trong năm 2016 ở xã Na Ngoi. Ảnh: Đào Thọ

Tác giả: Đào Thọ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP