Trong tỉnh

Kỳ Sơn, Nghệ An xuất hiện mưa đá kèm theo lốc xoáy

Trận mưa đá với những hạt có đường kính hơn 1 cm kèm theo lốc xoáy xuất hiện ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.

Mưa đá với hạt có đường kính khoảng 1 cm xuất hiện ở huyện miền núi Nghệ An.

Ngày 4/3, lãnh đạo UBND xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận trên địa bàn xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy, khiến một số nhà dân bị thiệt hại.

Theo đó vào khoảng 3h sáng cùng ngày trên địa bàn xã Đọoc Mạy xảy ra mưa lớn suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong mưa lớn xuất hiện mưa đá ở khu vực bản Huồi Yêng, kéo dài khoảng 1 tiếng. Đồng thời kèm theo lốc xoáy.

Mưa đá với hạt to có đường kính khoảng 1 cm làm nứt, vỡ nhiều mái nhà lợp bằng tấm lợp xi măng của người dân. Mưa đá cũng khiến một số cây trồng của người dân như rau màu, chuối… bị đổ gãy, dập nát. Mưa đá xuất hiện vào ban đêm khiến người dân bất ngờ, rất may không có người dân nào bị thương.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP