Trong nước

Kỷ luật Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình

Khuyết điểm, vi phạm của Phó Cục trưởng và Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp Cục QLTT tỉnh Hòa Bình làm ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng và cơ quan đơn vị, đến mức phải kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, mới đây đã tiến hành kỳ họp thứ 12 để xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hòa Bình.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, ông Hoàng Đức Cương, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng và ông Đỗ Mạnh Dũng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã vi phạm báo cáo, lập hồ sơ, kê khai sơ yếu lý lịch, lịch sử bản thân không đầy đủ, không trung thực.

Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình (Ảnh: ĐQ).

Khuyết điểm, vi phạm của 2 đảng viên nói trên làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu tổ chức đảng và cơ quan đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng về kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Đức Cương và Nguyễn Mạnh Dũng bằng hình thức khiển trách.

Tác giả: Đàm Quang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP