Trong tỉnh

Kỷ luật nếu CSGT mặc thường phục ra chặn xe

Trưa 31/10, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, lực lượng công an mặc thường phục không được ra chặn xe để kiểm tra, kể cả họ đang chạy vi phạm. Nếu ai sai sẽ kỷ luật nghiêm.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã có bài phản ánh, thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã lập các tổ công tác mặc thường phục tuần tra để xử lý người không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông tin trên đã khiến cho dư luận “dậy sóng”. Từ đây, có nhiều ý kiến trái chiều về việc CSGT mặc thường phục để xử lý vi phạm. Đặc biệt có người đề xuất, CSGT khi tuần tra, xử lý giao thông cần công khai để tránh xảy ra tiêu cực.

Về những băn khoăn trên của người dân, qua điện thoại, đại tá Nguyễn Hữu Cầu khẳng định với PV: “Lực lượng công an thường phục không được ra chặn xe để kiểm tra kể cả họ đang chạy vi phạm. Nếu ai sai sẽ kỷ luật nghiêm”.

Lực lượng công an mặc thường phục không được tự động dừng xe và kiểm tra những người đang lưu hành giao thông.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Cầu thì hiện nay, bộ Công an đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương đảm bảo an ninh trật tự cho Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Vì thế, hiện Nghệ An đang triển khai mạnh mẽ việc dẹp trật tự an toàn giao thông, vỉa hè.

Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch 212 nhằm huy động 4 lực lượng: CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự và một số lực lượng cảnh sát khác cùng tham gia.

Cụ thể, theo quy định của bộ Công an và các quy định khác thì công an có 2 phương thức hoạt động. Đó là công khai và hóa trang mật phục. Công an khi hóa trang mật phục trong trường hợp chỉ tập trung vào những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: Đối tượng thanh niên lạng lách, đánh võng gây tai nạn. Đơn cử như khi chiến sỹ cảnh sát mật phục phát hiện được trường hợp trên thì họ cũng không tự bắt mà trao đổi với lực lượng công khai để làm.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, lực lượng công an thường phục không được ra chặn xe để kiểm tra kể cả họ đang chạy vi phạm (Ảnh: PLVN).

Dư luận lo lắng việc CSGT Công an TP.Vinh hóa trang bắt người vi phạm sẽ dẫn đến chuyện lợi dụng hoặc lạm quyền, đại tá Nguyễn Hữu Cầu trả lời: “Lực lượng công an mặc thường phục không được tự động dừng xe; không được tự động ra kiểm tra những người đang lưu hành giao thông. Tất cả những việc này chỉ có lực lượng công khai làm. Lực lượng thường phục chỉ báo tin đối tượng nào đang còn lạng lách đánh võng hay không đội mũ bảo hiểm, để lực lượng công khai chặn.

Khi chặn được rồi thì lực lượng thường phục chỉ hỗ trợ với lực lượng công khai để xử lý, chứ không có chuyện lực lượng công khai ra chặn. Nếu ai làm thế là kỷ luật. Nhưng liệu CSGT mặc thường phục có phản cảm? Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho biết: “Quan điểm của Công an tỉnh Nghệ An là cứ làm đúng luật. Ai sai thì sẽ xử lý nghiêm minh. Tôi khẳng định rằng, lực lượng thường phục không được ra chặn xe để kiểm tra. Kể cả khi họ đang chạy vi phạm thì mình cũng phải báo cho CSGT công khai”.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP