Pháp luật

Kỳ 3: Khai tử đường dây cung cấp tài chính và vũ khí cho thổ phỉ

Ẩn náu giữa mênh mông rừng già, các tổ chức hoạt động phỉ luôn tìm cách gây rối, phá hoại trật tự xã hội nước bạn Lào, “đe dọa” chủ quyền biên giới Việt Nam. Chúng được một số tên tội phạm ma túy “hậu thuẫn”, sẵn sàng cung cấp tài chính và súng, đạn. Nhận thấy tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng vũ trang nước bạn để đấu tranh triệt phá.

>>Kỳ 2: Triệt phá kho chứa, bắt trùm ma túy giữa rừng già
>>Hà Tĩnh: Triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy quốc tế - Kỳ 1: Những “ông trùm” còn rất trẻ



Buôn ma túy để nuôi phỉ

Chia sẻ với PV Báo Xây dựng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải cho biết: “Sau khi có bản ghi nhớ giữa hai nước Việt Nam - Lào trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn triệt phá hàng chục chuyên án ma túy lớn, nhỏ, bắt hàng trăm tên tội phạm ma túy khét tiếng. Đây là sự phối hợp nhịp nhàng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy giữa lực lượng chức năng hai nước nhằm giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Đồng thời góp phần giữ vững truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào”.

Để triệt phá đường dây buôn ma tuý để cung cấp vũ khí và và tài chính cho các tổ chức hoạt động thổ phỉ, ngay khi phát hiện đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ “tam giác vàng” qua tỉnh Bò Kẹo vào Thủ đô Viêng Chăn (Lào) rồi tìm cách đưa vào Việt Nam theo đường cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với công an TP Viêng Chăn lập chuyên án triệt phá thành công đường dây tội phạm nguy hiểm này.

Thủ lĩnh của đường dây ma túy này là Zà Dồng (SN 1973, trú tại tỉnh Trạc, Thái Lan). Dồng là tên tội phạm ma túy cáo già, ma mãnh. Hắn không bao giờ xuất đầu lộ diện mà chỉ dùng điện thoại để điều hành thuộc hạ vận chuyển ma túy. Bên cạnh Dồng còn có Trương Quốc Việt (trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), đối tượng đã từng điều hành một đường dây ma túy khác và bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triệt phá năm 2013.

Bị Công an Việt Nam truy nã trên toàn quốc, Việt bỏ trốn sang Thái Lan. Tại đây, Việt móc nối với Zà Dồng rồi hình thành nên đường dây ma túy này. Cùng tham gia buôn bán ma túy còn có Nang Ty (SN 1981, trú tại Băng Cốc, Thái Lan) là con gái của Vàng Tu, cháu gái của “vua phỉ” Vàng Pao. Nang Ty buôn ma túy nhằm mục đích kiếm tiền nuôi đám thổ phỉ, thuộc hạ của họ Vàng sống chui lủi, lay lắt giữa rừng sâu dọc các vùng biên giới.

1baoxaydung image001
Nang Ty, cháu gái của “vua phỉ” Vàng Pao cùng “trùm” ma túy Zà Dồng và đồng bọn trong đường dây ma túy bị bắt.

Ngay sau khi xác minh đầy đủ thông tin, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ tư lệnh Biên phòng Việt Nam và Công an Thủ đô Viêng Chăn để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Thông tin từ trinh sát cho biết, ngày 9/5/2014, các đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển một lượng hàng lớn từ “tam giác vàng” vào Lào để chuẩn bị đưa qua Việt Nam tiêu thụ. Điều đặc biệt là chuyến hàng này do ông “trùm” Zà Dồng trực tiếp chỉ đạo.

Vấn đề đặt ra là phải bắt được Zà Dồng khi hắn cùng đồng bọn đang giao nhận hàng mới có thể tiêu diệt tận gốc đường dây ma túy này, nên thông tin từ trinh sát cần đảm bảo chính xác tuyệt đối.

Biết được ngày 12/5/2014, Zà Dồng cùng đám thuộc hạ sẽ gặp nhau tại bản Xay Xổm Bun May (huyện Xay Nạ Ny, Thủ đô Viêng Chăn, Lào) để giao nhận hàng, Ban chuyên án đã bố trí lực lượng mai phục xung quanh.

Đến khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, một đối tượng điều khiển xe ôtô bán tải chở theo hai người phụ nữ xuất hiện. Sau khi xuống xe, đối tượng cùng hai người phụ nữ mang theo một chiếc túi xách rồi giao cho một người đàn ông Lào. Thấy vậy, Ban chuyên án đồng loạt xông ra bắt trọn ổ khiến chúng bất ngờ, không kịp phản ứng.

Khám xét trong chiếc túi xách, ban chuyên án thu giữ được 48 bánh heroin (có trọng lượng 17,5kg). Ngoài ra, tại hiện trường thu giữ 1 xe ôtô và nhiều tài liệu liên quan đến việc buôn bán ma túy.

2baoxaydung image003
Tang vật 48 bánh heroin của “trùm” ma túy Zà Dồng bị bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng giao ma túy được xác định là Zà Dồng, một tên tội phạm ma túy khét tiếng ở Thái Lan. Các đối tượng còn lại Nang Va Xi Ma (SN 1977, trú tỉnh Trạc, Thái Lan), Nang Ty (SN 1981, trú tại Băng Cốc, Thái Lan) và Xử Lầu (SN 1986, trú tại Xỉ Khột Ta Pông, Thủ đô Viêng Chăn, Lào).

Bắt “trùm” vũ khí, thu giữ 9 khẩu AK

Qua nắm bắt tình hình trên tuyến biên giới 2 nước, Phòng Trinh sát và Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện có một đường dây thường xuyên vận chuyển súng, đạn vào bán cho bọn thổ phỉ ở khu vực miền núi tỉnh Bôlykhămxây (Lào).

Địa bàn mà chúng hoạt động là các huyện Viêng Thoong và Khăm Cợt (tỉnh Bôlykhămxây). Đây là khu vực rừng núi cheo leo, hiểm trở, giáp ranh với khu vực biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh. Chính vì thế, bọn thổ phỉ chọn làm nơi trú ngụ, hoạt động, gây mất an toàn xã hội của nước bạn Lào và ảnh hưởng đến chủ quyền biên giới Việt Nam.

Cầm đầu đường dây buôn bán vũ khí này là Thạo Bua Khăm Phi La Vông (SN 1966, trú tại huyện Xay Thi Ni, Viêng Chăn, Lào). Năm 2004, y từng bị bắt về tội mua bán vũ khí trái phép và vừa mới mãn hạn. Sau khi ra tù, hắn tiếp tục móc nối với bọn thổ phỉ để hành nghề như trước.

3baoxaydung image005
Đối tượng Thạo Bua Khăm Phi La Vông, chuyên vận chuyển súng đạn bán cho bọn thổ phỉ.

Nắm bắt đầy đủ thông tin, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã làm việc với Công an tỉnh Bôlykhămxây và Cục Cảnh sát điều tra Bộ An ninh Lào. Đồng thời báo cáo, xin chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Phòng chống tội phạm ma túy để lập chuyên án triệt xóa đường dây buôn bán vũ khí này.

Xác định thời cơ đã đến, ngày 15/9/2016, kế hoạch đánh án đã được thông qua. Chiều 16/9/2016, khi Thạo Bua Khăm Phi La Vông đang chuẩn bị một số lượng lớn súng, đạn mang đi tiêu thụ thì bị Ban chuyên án đã ập vào nhà tại bản Xục Xay Vi Lay bắt giữ.

Khám xét hành lý, Ban chuyên án thu giữ 6 khẩu súng AK đã được tháo rời báng và băng tiếp đạn. Đấu tranh mở rộng, đối tượng khai thêm đang cất giấu 3 khẩu súng AK khác ở một xưởng gỗ kế bên. Số vũ khí này được thu giữa ngay sau đó.

4baoxaydung image007
Tang vật 6 khẩu súng AK đã được tháo báng và băng tiếp đạn.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, đại tá Lê Văn Thạch - Trưởng phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: “Là đối tượng chính cung cấp vũ khí cho phỉ, nhưng Thạo Bua Khăm Phi La Vông chỉ là một mắt xích trong một đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia cực lớn, chuyên cung cấp vũ khí cho các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động trong khu vực rừng núi, dọc biên giới Việt - Lào”.

Với bọn tội phạm ma tuý, khi bị bắt chúng xác định phải chịu mức án rất nặng nên mỗi chuyến hàng luôn trang bị cho mình “vũ khí nóng” để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng với hy vọng thoát thân. Chính vì thế, nhiều chiến sỹ công an biên phòng đã ngã xuống trước sự liều lĩnh của loại tội phạm nguy hiểm này, nhiều chuyên án các lực lượng chức năng buộc phải phát lệnh nổ súng tiêu diệt.

(Còn nữa)

Tác giả: Tuyết Mây
Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP