Trong nước

Kiều bào hiến kế TP HCM đào tạo cán bộ có tâm và tầm

800 kiều bào ở hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ đã gặp gỡ lãnh đạo TP HCM nhân dịp mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Tại buổi gặp gỡ chiều 6/2, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định những kết quả đạt được trong năm trước về kinh tế, thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị... có sự chung tay rất lớn của kiều bào.

Tính đến cuối tháng 12/2017, lượng kiều hối đạt 5,2 tỷ USD. "Có 47 đề án, kiến nghị, hiến kế của kiều bào đang được lãnh đạo thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện", ông Phong cho biết.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong trò chuyện với kiều bào. Ảnh: Tuyết Nguyễn.

Đề cập việc thế giới còn diễn biến phức tạp, cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn, tình hình biển Đông còn khó lường, song Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định kinh tế vĩ mô trong nước đang ổn định, lạm phát được kiềm chế, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sẽ tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng.

Riêng TP HCM đang tập trung thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù, các giải pháp tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và đề xuất chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài.

"Tôi mong muốn kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần và truyền thống yêu nước, chung sức với thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội", ông Phong nói.

Ông Châu Bá Long (Tổng giám đốc Công ty CP công nghiệp phụ trợ Minh Nguyên, KCN cao TP HCM) thay mặt 800 kiều bào bày tỏ xúc động trước sự thay đổi tích cực từng ngày của thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Ông Long cho biết, tại Hội nghị về người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới vừa qua, kiều bào khắp nơi luôn tâm niệm dù sống và làm việc ở đâu cũng luôn nhớ về cội nguồn; mong muốn đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

"Tôi cảm nhận sự ấm áp của tấm lòng chân thành và sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố dành cho kiều bào chúng tôi. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi khi về sinh sống, hợp tác đầu tư, mà còn chăm lo cả về tinh thần tình cảm", ông Long nói.

Kiều bào dự buổi họp mặt. Ảnh: Tuyết Nguyễn.

Ấn tượng với sự phát triển của TP HCM trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, ông Lâm (Việt kiều Nhật Bản) đóng góp hai ý kiến về giao thông và thu hút nhân tài cho TP HCM.

"Tình hình kẹt xe, giao thông hỗn loạn ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế. Thành phố nên phạt thật nặng hành vi vi phạm, xây dựng chương trình giáo dục giao thông thường xuyên trên truyền thông như dùng phim hoạt hình dạy ý thức, kỹ năng... giống như ở Nhật", ông nói.

Trong điều kiện TP HCM đang phấn đấu xây dựng thành phố thông minh, ông Lâm nhấn mạnh cần có cơ chế chính sách riêng, đặc biệt cho đội ngũ cán bộ.

"Thành phố thông minh thì người lãnh đạo phải thông minh trước tiên", ông Lâm nói và kiến nghị không nên cào bằng mà phải có chính sách đãi ngộ xứng đáng, trả lương cao cho người tài.

Đặc biệt, ông lấy ví dụ về thành quả của đội tuyển U23 và kiến nghị cần đào tạo, giáo dục thường xuyên, lâu dài, nâng tầm cho cán bộ về tài năng, kiến thức, nền tảng đạo đức, văn hóa ứng xử.

Dự buổi họp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018 là kiều bào ở 25 nước và vùng lãnh thổ như: Anh, Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Bỉ, Nga, Thuỵ Sĩ, Ba Lan, Hà Lan, Na Uy, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đan Mạch...

Họp mặt kiều bào mừng Xuân hàng năm là hoạt động văn hoá truyền thống của TP HCM, thể hiện tình cảm, trân trọng, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố với cộng đồng kiều bào sinh sống và làm việc tại thành phố, hay toàn thể kiều bào sống ở nước ngoài về đón Tết quê hương.

Tác giả: Tuyết Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: hiến kế ,kiều bào

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP