Kinh tế

Trồng xen canh dưa hấu: Làm tranh thủ, thu nhập cao

Huyện Quỳnh Lưu ưu tiên 3 giống cây chủ lực là cây ăn quả có múi, mía và dứa. Dưa hấu chỉ trồng xen vào thời gian sau khi người dân đã thu hoạch xong mía hoặc dứa. Tuy vậy, việc đưa giống dưa hấu vào canh tác trên đất đồi đã cho nhập trên 90 triệu đồng/ha nhưng lại không làm thay đổi hình thức sản xuất truyền thống của người dân.

Chị Phạm Thị Thu ở thôn Đông Xuân – xã Quỳnh Thắng – huyện Quỳnh Lưu hiện đang cùng công nhân tập trung thu hoạch gần 1ha dưa hấu để kịp bán cho thương lái. Nhờ thời tiết thuận lợi cùng với dày công chăm sóc nên vườn dưa hấu của gia đình chị đến vụ thu hoạch đạt sản lượng cao. Ước tính sau khi thu hoạch gần 1ha dưa hấu sẽ cho khoảng trên 17 tấn quả, được thương lái thu mua với giá cao 8.000 đồng/kg nên sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu lãi khoảng 90 triệu đồng.
1images1364630 A1 1
Nông dân xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) thu hoạch dưa hấu trong niềm vui đựơc mùa, đựơc giá.

“Năm nay, dưa hấu đắt giá từ đầu mùa đến cuối mùa, ai trồng dưa đều trúng đậm, cứ trồng 1ha cho thu nhập 100 triệu đồng. Thương lái cạnh tranh nhau mua nên đầu ra rất yên tâm”. Chị Thu phấn khởi nói.
2images1364631 A2 1
Chị Phạm Thị Thu trồng gần 1ha dưa hấu Phù Đổng, hiện đang thu hoạch, ước dạt khoảng trên 17 tấn quả. Sau khi trừ chi phí khoảng 30 triệu, chị thu lãi 90 triệu đồng/2 tháng.

Xã Quỳnh Thắng có khoảng 15ha trồng dưa hấu, trong đó, tập trung ở thôn Đông Xuân. Được biết, giống dưa hấu bà con đang trồng là dưa Phù Đổng, giống dưa này được người dân đưa vào canh tác trên đất đồi cát mới được 3 năm trở lại đây. Theo bà con trồng dưa, dưa hấu không phải là cây trồng chủ lực nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, vào thời điểm này, giá dưa được thu mua cao nên nông dân trồng dưa càng thêm phấn khởi. Chỉ trong thời 2 – 3 tháng trồng và chăm sóc, người dân có thể thu về trên dưới 100 triệu/ha.
3images1364632 A3 1
Dưa hấu đựơc mùa đạt năng suất cao 15-17 tấn quả/ha

Mặc dù cây dưa hấu hiện giờ cho thu nhập cao nhưng đối với địa phương thì vẫn ưu tiên 3 giống cây chủ lực là cây ăn quả có múi, mía và dứa. Dưa hấu chỉ trồng xen vào thời gian sau khi người dân đã thu hoạch xong mía hoặc dứa. Tuy nhiên, có thể khẳng định, việc đưa giống dưa hấu vào canh tác trên đất đồi đã đem lại hiệu quả cao, không làm thay đổi hình thức sản xuất truyền thống của người dân.
4images1364636 A7 1
5images1364633 A4 2
Niềm vui đựơc mùa được mùa dưa của bà con

Ông Phạm Xuân Thủy - Thôn trưởng thôn Đông Xuân, xã Quỳnh Thắng cho biết: “ Đây là năm thứ 3, bà con ở Đông Xuân thu hoạch dưa hấu, năm nay dưa hấu được mùa, được giá vì năm nay hoa quả các không có, trong khi đó trà dưa thu hoạch sau ngày 5/5 âm lịch thường có giá cao hơn. Dưa hấu đựơc bà con trồng xen vào sau khi thu hoạch mía hoặc dứa xong, thuờng thì từ tháng 2 bà con ra giống hoặc gieo trà dưa muộn qua tháng 3 đến tháng 6 có thu hoạch”.

Hiện nay do dưa hấu ở các nơi không có nhiều nên mỗi khi có người dân thu hoạch thì thương lái khắp nơi đến tận ruộng tranh nhau mua

6images1364634 A6 1
Thương lái khắp nơi đến tận ruộng mua dưa
7images1364635 A77
Dưa hấu Phù Đổng quả to nhất đạt 4-5 kg/quả. Giống dưa này nhiều nước, ngọt.

Trong điều kiện đất đai thuận lợi như ở xã Quỳnh Thắng, việc áp dụng và đưa các giống cây ăn quả như dưa hấu vào canh tác sẽ giúp bà con có thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên, bà con không nên ồ ạt gieo trồng với diện tích lớn mà phải điều tra nhu cầu thị trường, đồng thời bám lịch thời vụ để sản xuất, qua đó tăng năng suất, giá trị của từng loại cây trồng.

Tác giả bài viết: Việt Hùng – Đài Quỳnh Lưu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP