Thế giới

Khủng bố IS sử dụng máy bay không người lái chống Iraq

Chiến binh tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã sử dụng máy bay không người lái chống binh lính Iraq ở miền tây Mosul.

Ảnh: AP
Tờ The Wall Street Journal ngày 26/2 dẫn nguồn tin từ Baghdad cho biết, các binh sĩ quân đội Iraq gần đây đã bắt đầu phải đối diện với việc các chiến binh IS sử dụng máy bay trong các cuộc đối đầu.

Theo nguồn tin, những kẻ khủng bố đã cải thiện khả năng điều khiển máy bay không người lái, thậm chí các thiết bị này có thể ném lựu đạn vào quân đội Iraq.

Đáng chú ý, các máy bay không người lái của IS có yếu tố nhựa đặc biệt để cải thiện độ chính xác khi tấn công mục tiêu.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, IS đang sử dụng bay không người lái để tấn công dân thường và nhân viên nhân đạo.
Trước đó, hãng FAN đưa tin quân đội Iraq đã giải phóng thành công sân bay ở Mosul sau các cuộc tấn công tổng lực vào các vị trí chiếm đóng của IS.

Tác giả bài viết: Theo Sputnik/The Wall Street Journal

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP