Du lịch

Khu du lịch Đại Nam: Nơi tái hiện lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam

Khu du lịch Đại Nam hay Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến (Đại Nam Du lịch thần tiên) là một khu du lịch tọa lạc Bình Dương. Khu du lịch này có quy mô lên đến 450 ha, kinh phí đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Lịch sử hình thành của Khu du lịch Đại Nam

Năm 1999: Khu du lịch Đại Nam xây dựng năm 1999, trong đó Ngũ hành sơn là công trình đầu tiên được xây dựng với chiều dài 252m, được khánh thành sau 4 năm. Khu du lịch Đại Nam được đánh giá là khu du lịch lớn nhất Việt Nam tọa lạc phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Khu du lịch Đại Nam là công trình du lịch lớn nhất Việt Nam tọa lạc trên mảng đất 450ha tại Bình Dương

Năm 2000: Hạng mục công trình Bảo tháp và Ngôi tháp 9 được khởi công xây dựng với chiều cao 45m đều mang hình bát giác. Bảo tháp được khánh thành sau 3 năm xây dựng - đây là nơi thờ phượng tâm linh thể hiện được truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam

Năm 2003: Khởi công 5 công trình trọng điểm của Đại Nam là Đền Đại Nam, Dòng Bảo Giang, Hồ Ngọc Bích, Quảng trường Đại Nam

Ngày 2/9/2005: Công trình Kim điện được khánh thành và xác lập kỷ lục Đền thờ lớn nhất Việt Nam

Năm 2006: Khu du lịch Đại Nam mở rộng thêm các công trình xây dựng nhằm đa dạng hóa hoạt động tham quan, vui chơi giải trí bao gồm Khách sạn Thành Đại Nam, Khu vui chơi giải trí Đại Nam, Vườn thú Đại Nam, Siêu thị Đại Nam, Biển Đại Nam

Ngày 11/9/2008: Khu du lịch Đại Nam chính thức khai trương mở cửa đón khách tham quan

Năm 2016: Mở rộng thêm quy mô với các công trình Đua ngựa, Đua chó, Đua mô tô, Đua xe địa hình, Đua mô tô nước,...

Khu du lịch Đại Nam của ai?

Đại Nam là một trong những Khu du lịch lớn nhất tại Việt Nam với những công trình kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc. Đây là dự án tâm đắc nhất của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò vôi) và bà Nguyễn Phương Hằng (Hằng Canada).

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng - Người thành lập Khu du lịch Đại Nam

Trước năm 1997, vùng đất Hiệp An - Thủ Dầu Một - Bình Dương là một vùng đất hoang sơ với những bãi đất trống không người ở hoặc là những rừng cao su rộng lớn. Thời điểm này, ông Dũng đã có quyết tâm sẽ xây dựng nơi đây thành một khu du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam.

Ông Dũng đã mất đến 10 năm để có thể chuẩn bị được cơ sở vật chất bởi theo ông khi triển khai thực hiện mọi thứ sẽ phải hoàn hảo vì đây là dự án tâm linh. Để có thể thực hiện được dự án này, ông Dũng thậm chí còn chi tiền đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí, nhà máy gạch để sản xuất nguyên vật liệu chất lượng cao phục vụ cho công trình này.

Được biết, toàn bộ khu Đền thờ Đại nam đều do một tay ông Dũng lên ý tưởng và nghĩ ra phối cảnh, đặc biệt hơn là trực tiếp đến chỉ đạo thực hiện từng hạng mục chi tiết của công trình.

Dự án khủng với kinh phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Dự án Khu du lịch Đại Nam được đưa vào khởi công từ tháng 3/1999 và chính thức mở cửa đón khách vào tháng 11/2008. Mặc dù vấp phải nhiều sự ngăn cản của nhiều người vì cho rằng dự án này không mang lại hiệu quả kinh tế nhưng ông Dũng vẫn quyết tâm thực hiện bằng mọi giá bởi khi quyết tâm thực hiện thì ông không đặt lợi nhuận lên hàng đầu.

Theo ông Dũng thì khi xây dựng Khu du lịch này là thực hiện sứ mệnh cho đời sau với điểm nhấn nổi bật là Đền thờ Đại Nam tái hiện rõ nét lịch sử dân tộc Việt Nam qua 4.000 năm văn hiến. Dự án này nhằm nhắc nhở con cháu phải luôn nhớ về cội nguồn, tổ tiên đồng thời phải cố gắng tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước của thế hệ cha ông.

Sơ đồ Khu du lịch Đại Nam trên diện tích 450ha

Ngoài ra, thông qua Khu du lịch Đại Nam này có thể giúp ông thực hiện được nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đời, giúp người. Vào năm 2014, vợ chồng vị đại gia này đã quyết định trích lợi nhuận kinh doanh của Đại Nam để thành lập quỹ từ thiện Hằng Hữu giúp khám và điều trị bệnh tim bẩm sinh cho những trẻ em nghèo trên khắp cả nước.

Khu du lịch Đại Nam và những công trình nổi bật

450 ha: Khu du lịch Đại Nam là một trong những Khu du lịch có diện tích lớn nhất Đông Nam Á với rất nhiều công trình nhân tạo kỳ vỹ và tráng lệ

13,5km: Bức tường thành dài nhất Việt Nam với 328 phòng nghỉ - đây thuộc công trình Khách sạn Tường Thành có chiều dài dài nhát và duy nhất tại Việt Nam

5.000m2: Đây là công trình đền thờ Kim Điện được xây dựng với mô hình vuông tròn, điểm nổi bật là các tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng được dát vàng theo lối kiến trúc cổ thời nhà Lý

252m: Dãy núi nhân tạo dài nhất Việt Nam được hàng ngàn con chim yến cư trú biểu hiện cho một vùng đất vượng "đất lành chim đậu"

59,5m: Đây là Kỳ đài cao nhất tại Việt Nam với trụ cờ có hình long đầu trượng biểu tượng cho sự thanh cao và quyền quý

21,6ha: Mô hình biển nhân tạo lớn nhất tại Việt Nam với thiết bị tạo sóng cũng như nước biển có nồng độ ổn định như nước biển thật

680m: Trò chơi cảm giác mạnh "Tàu lượn siêu tốc" được đánh giá là lớn nhất Việt nam với chiều dài 680m và vòng xoáy tròn 360 độ, vận chuyển được 25 hành khách trong vòng 2,5 phút

Vườn thú mở: Đây là mô hình vườn thú mở đầu tiên tại Việt Nam với đa dạng các loại thú như: tê giác, hổ, hươu cao cổ,...

Khách du lịch 'chê' Đại Nam quá rộng, đi mỏi chân vẫn chưa hết và nắng thì vỡ đầu

Mặc dù do tình hình dịch bệnh phải đóng cửa nhưng Khu du lịch Đại Nam vẫn có sức hút rất lớn và chưa có xu hướng bị hạ nhiệt sau khi bà chủ có những màn 'tát thẳng mặt' nghệ sĩ Việt trên mạng xã hội. Hiện tại bà Hằng đang giữ vai trò là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và sau những ồn ào vừa qua thì Khu du lịch Đại Nam cũng được cộng đồng mạng quan tâm khá nhiều.

Bên dưới phần bình luận về các bài đăng liên quan đến Đại Nam có những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề khu du lịch này quá rộng, đi mỏi chân mà vẫn chưa hết, nắng nóng thì vỡ đầu.

Khu du lịch Đại Nam tọa lạc trên diện tích 450ha và được bao quanh bởi 3 con đường chính. Tại đây không chỉ có đền thờ, trường đu, vườn thú mà còn hội tụ cả nông trại, phố đi bộ, khách sạn, vườn ươm, khu câu cá,...

'Bà chủ' Đại Nam cùng những lùm xùm với giới Vbiz

Những ngày gần đây, bà Phương Hằng - Bà chủ Đại Nam là nhân vật 'chiếm spotlight' nhiều nhất trên mạng xã hội với những màn 'bóc phốt thẳng mặt' nhiều nghệ sĩ Việt có tên tuổi như: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, MC Kỳ Duyên, vợ cũ Thanh Bạch, ca sỹ Vy Oanh,...

Mở màn cho những màn bóc phốt của bà Hằng không phải nghệ sĩ Việt mà là lương y Võ Hoàng Yên với hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 200 tỷ đồng của gia đình bà cũng như tiền từ thiện, tiền xây dựng chùa.

Chân dung bà Nguyễn Phương Hằng - bà chủ Đại Nam đang chiếm spotlight với những màn 'tát thẳng mặt' giới nghệ sĩ Việt

Kết thúc lùm xùm với ông Võ Hoàng Yên thì bà Hằng chuyển đích đến những người làm trong showbiz với những buổi livestream chỉ đích danh và dùng những lời lẽ "không mấy đẹp".

Sau khi có những màn đại chiến với giới nghệ sĩ Vbiz thì bà Hằng tuyên bố "cấm cửa" giới nghệ sĩ đến quay phim, chụp ảnh và làm cảnh tại Khu du lịch Đại Nam. Đồng thời bà cũng hùng hồn tuyên bố sẽ chấm dứt mối quan hệ với giới nghệ sĩ trong Việt Nam và cũng không mời họ đến Đại Nam cho bất kỳ sự kiện gì.

Tác giả: Tâm Phạm

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP