Kinh tế

Không kịp tháo biển xe ngoại giao, Đại sứ quán Nga đề nghị hỗ trợ

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị hỗ trợ giúp đỡ trong công tác chuyển nhượng xe ngoại giao.

Cụ thể, theo Đại sứ quán Nga, xe ô tô Toyota Landcruiser Prado của một Tùy viên Đại sứ quán Nga do thời gian trước khi về nước có nhiều chuyến công tác và nghỉ Tết nguyên đán nên không kịp tháo biển trước khi kết thúc nhiệm kỳ 1 tháng như quy định.

Chiếc xe này sẽ được tháo biển ngày 7/3/2019 ngay sau khi vị này kết thúc nhiệm kỳ và trở về Nga (nhiệm kỳ công tác đến ngày 7/3/2019 theo chứng minh thư ngoại giao) và chuyển nhượng lại cho người tiền nhiệm khác.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Đại sứ quán Nga đề nghị Tổng cục Hải quan tạo điều kiện cho phép chuyển nhượng để hoàn thành nghĩa vụ cần thiết theo quy định.

“Đại sứ quán lấy làm tiếc về trường hợp này và sẽ tiến hành rà soát, thông báo lại đến các nhân viên để hiểu rõ quy định tránh tái phạm ở những lần sau”, văn bản bày tỏ.

Tác giả: Hà Duy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP